ISW: Nga trì hoãn đàm phán để giành thắng lợi mới trên chiến trường Ukraine
(Dân trí) - ISW cho rằng Nga đang trì hoãn đàm phán về lệnh ngừng bắn tạm thời ở Ukraine nhằm tận dụng thời gian này để tăng cường tấn công ở phía tây khu vực Zaporizhia và giành lợi thế chiến thuật ở mặt trận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin (Ảnh: Gzeromedia/Jess Frampton).
Theo các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, Nga dường như đang sử dụng sự chậm trễ trong đàm phán như một động thái chiến thuật, cố gắng kiểm soát thêm càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi có thể ngừng bắn.
Báo cáo của ISW có đoạn: "Lực lượng Nga có khả năng sẽ đẩy mạnh các hoạt động tấn công ở phía tây khu vực Zaporizhia để tiến về phía thành phố Zaporizhia trong bối cảnh Điện Kremlin liên tục yêu cầu phía Ukraine phải bàn giao lại toàn bộ khu vực Zaporizhia cho Nga".
"Quân đội Nga cũng có khả năng sẽ cố gắng thu hút và giữ chân đối phương ở các khu vực khác của mặt trận để cho phép lực lượng Moscow ưu tiên một số nỗ lực nhất định và giành chiến thắng trên toàn bộ chiến trường khi thời tiết cải thiện".
Trong cuộc điện đàm chiều tối 18/3, Tổng thống Trump đã đề xuất một thỏa thuận chung giữa 2 bên để kiềm chế không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày. Tổng thống Putin hoan nghênh sáng kiến này và ngay lập tức chỉ thị cho quân đội Nga tuân thủ.
Tổng thống Putin cũng phản hồi mang tính xây dựng đối với đề xuất của Tổng thống Trump liên quan đến an ninh hàng hải ở Biển Đen, và cả hai nhà lãnh đạo đã nhất trí khởi xướng các cuộc đàm phán để tinh chỉnh thêm các chi tiết của thỏa thuận như vậy.
Cả 2 nhà lãnh đạo đều tái khẳng định cam kết tiếp tục nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine theo hướng song phương, kết hợp các đề xuất đã thảo luận. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc này, các nhóm chuyên gia của Nga và Mỹ sẽ được thành lập.
Trong khi đó, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ miền Nam thuộc quân đội Ukraine, Đại tá Vladislav Voloshin cho biết hôm 17 /3 rằng, quân đội Nga đã tăng cường hoạt động theo hướng Zaporizhia, tận dụng thời tiết được cải thiện.
Ông Voloshin lưu ý, bùn đang khô dần và cây cối đang mọc lại lá, vì vậy quân đội Nga đang cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật của mình bằng cách tấn công theo nhóm xung kích quy mô nhỏ, chỉ từ 5 đến 7 người.
Đại tá Voloshin cũng lưu ý rằng số lượng máy bay không người lái FPV mà quân đội Nga sử dụng mỗi ngày đã tăng vào tháng 3, thêm khoảng 50 chiếc, lên 400-420 chiếc mỗi ngày.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại vùng Kursk ngày 18/3. Trong đó, khu vực màu xanh dương đậm hơn là nơi lực lượng Kiev đang nắm giữ. Moscow đã giành lại được các khu vực màu đỏ và vàng, đồng thời tiến sang vùng Sumy ở những vị trí tô màu vàng đậm. (Ảnh: ISW).
Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 18/3 của ISW:
Thứ nhất, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã bác bỏ đề xuất của Mỹ và Ukraine về lệnh ngừng bắn tạm thời trên toàn bộ chiến tuyến và nhắc lại yêu cầu của ông về một giải pháp cho cuộc chiến đồng nghĩa với việc Ukraine đầu hàng.
Thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Putin đã nhất trí tạm dừng các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng, nhưng đường nét chính xác của lệnh tạm dừng vẫn chưa rõ ràng.
Thứ ba, ông Putin tiếp tục giữ lệnh ngừng bắn tạm thời làm "con tin", có thể là trong nỗ lực để có thêm nhượng bộ từ Tổng thống Trump và trì hoãn hoặc làm chệch hướng các cuộc đàm phán về một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine.
Thứ tư, lực lượng Moscow đã tiến vào phía tây của vùng Zaporizhia trong bối cảnh các hoạt động tấn công của Nga tại khu vực đang gia tăng, có thể là một phần trong nỗ lực lợi dụng sự trì hoãn cố ý của Điện Kremlin trong các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn tạm thời để đảm bảo thắng lợi trên chiến trường.
Thứ năm, quân đội Nga có những bước tiến được xác nhận về phía Liman, Chasov Yar và Toretsk. Đồng thời, cả quân đội Ukraine lẫn lực lượng Moscow đều có những thắng lợi gần Kurakhovo.
Thứ sáu, quân đội Nga được cho là đang tăng số lượng các đơn vị hoạt động chiến tranh thông tin và tâm lý.