1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel và Palestine nối lại đàm phán sau 3 năm gián đoạn

(Dân trí) - Hôm nay, các phái đoàn cấp cao của Israel và Palestine có cuộc gặp đầu tiên tại Washington để chuẩn bị cho việc khởi động lại đàm phán sau 3 năm gián đoạn. Chính phủ Israel cũng đã đồng ý phóng thích hơn 100 tù nhân Palestine như thỏa thuận.

Người dân Palestine và Israel vẫy cờ bên ngoài cổng Damascus hôm 8/5
Người dân Palestine và Israel vẫy cờ bên ngoài cổng Damascus hôm 8/5

Thông báo về cuộc gặp được Bộ ngoại giao phát đi cuối ngày Chủ nhật theo giờ địa phương, không lâu sau khi Israel công bố kế hoạch thả hơn 100 tù nhân người Palestine, và là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi tiến trình hòa bình đổ vỡ tháng 9/2010.

“Các cuộc gặp gỡ đầu tiên được dự kiến vào tối thứ Hai, ngày 29/7 và ngày thứ Ba 30/7”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki xác nhận. Trước đó trong chuyến đi tới Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói chuyện với cả Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và thủ tướng Israel Netanyahu, và yêu cầu cả hai bên cử đoàn đàm phán, “để chính thức nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp”.

Phái đoàn Israel sẽ do Bộ trưởng tư pháp Tzipi Livni cùng nhà đàm phán Yitzhak Molcho dẫn đầu. Trong khi đó phía Palestine sẽ do trưởng nhóm đàm phán Saeb Erakat và quan chức cấp cao Mohammad Shtayyeh đại diện, Bộ ngoại giao Mỹ cho biết.

Các cuộc đàm phán về thỏa thuận hòa bình cuối cùng giữa thế giới Ả rập và Israel đã tiến triển chậm chạp trước khi đổ vỡ hoàn toàn năm 2010, do Israel từ chối ngừng hoạt động xây các khu định cư cho người Do Thái trên đất Palestine.

“Các cuộc gặp gỡ tại Washington sẽ đánh dấu sự khởi đầu cho các cuộc đàm phán. Đó sẽ là cơ hội để xây dựng một kế hoạch làm việc và trình tự các bên tiến hành đàm phán trong những tháng tới”, bà Psaki nói.

Trước đó trong ngày Chủ nhật, nội các 22 thành viên của ông Netanyahu đã thông qua việc phóng thích các tù nhân Palestine với 13 phiếu thuận.

“Chính phủ đã phê duyệt việc bắt đầu các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine và ủy quyền cho một ủy ban cấp Bộ trưởng phóng thích các tù nhân trong thời gian đàm phán diễn ra”, văn phòng của ông Netanyahu cho biết.

Thông tin trên đã được trưởng đoàn đàm phán Palestine hồ hởi đón nhận. “Chúng tôi chào đón quyết định phóng thích tù nhân của chính phủ Israel”, ông Erakat khẳng định với AFP. “Chúng tôi xem đây là một bước đi quan trọng để có thể nắm lấy cơ hội được đem đến bởi những nỗ lực của chính phủ Mỹ”.

Thanh Tùng
Theo AFP