1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel phá hủy xưởng sản xuất máy bay do thám ở Gaza

(Dân trí) - Israel đã điều động tới 75.000 quân dự bị, phá hủy một xưởng sản xuất máy bay không người lái của Hamas, và tuyên bố sẽ tăng cường tấn công Gaza sau khi chiến binh ở Gaza lần đầu tiên trong nhiều thập niên nã pháo vào Jerusalem.

Israel tuyên bố sẽ tăng cường tấn công Gaza.

Israel tuyên bố sẽ tăng cường tấn công Gaza.
Theo người phát ngôn quân đội Israel, “các cơ quan tình báo của chúng tôi đã phát hiện ra chương trình máy bay không người lái của Hamas và tất cả những máy bay này đã bị phá hủy”.

 

Trong khi đó Israel đã điều động tới 75.000 lính dự bị để sẵn sàng chiến đấu và tuyên bố sẽ tăng cường tấn công Dải Gaza, nhằm phá hủy các cơ sở phóng tên lửa của lực lượng Hamas.

 
75.000 lính dự bị Israel đã sẵn sàng cho một cuộc đổ bộ vào Gaza.

75.000 lính dự bị Israel đã sẵn sàng cho một cuộc đổ bộ vào Gaza.
 

Kể từ thứ tư vừa qua, khi Israel không kích hạ sát thủ lĩnh quân sự của lực lượng Hamas, lực lượng đang nắm quyền ở Dải Gaza,  28 người Palestine và 3 người Israel đã thiệt mạng.

 

Trước các cuộc tấn công dồn dập trong mấy ngày qua, Israel đã liên tục tiến hành các vụ không kích vào Gaza, trong khi chiến binh Palestine nã rocket sang bên kia biên giới.

 

Hiện chưa rõ quả rocket nã vào Jerusalem có cùng loại với quả Fajr-5 do Iran sản xuất được phóng tới thủ đô Tel Haviv vào ngày thứ sáu hay không. Tên lửa loại này có tầm xa ước tính 75km.

 
Đường phố Gaza sau một vụ không kích của Israel.
Đường phố Gaza sau một vụ không kích của Israel.
 

Theo báo Haaretz của Israel, quả rocket rơi xuống Gush Etzion, nam Jerusalem và đây là lần đầu tiên kể từ năm 1970 Jerusalem bị nã rocket. Trong khi đó cảnh sát đang kiểm tra thông tin về một quả rocket thứ hai rơi xuống khu vực này.

 

Quả tên lửa nhắm vào Tel Aviv có vẻ không gây thương vong nào, và giới chức cảnh sát địa phương cho biết nó đã rơi xuống biển hoặc khu vực không dân cư.

 

Đây cũng là lần đầu tiên Tel Aviv bị tấn công kể từ Cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991 và cũng là lần đầu tiên chiến binh ở Gaza triển khai hỏa lực tên lửa mạnh như trên.

 

Ai Cập “không bỏ rơi Gaza”

 
Phía Hamas cũng tuyên bố sẽ không ngừng nã rocket vào Israel.
Phía Hamas cũng tuyên bố sẽ không ngừng nã rocket vào Israel.
 

Giới phân tích cho rằng trong khi hầu hết mọi sự tập trung đang dõi theo các vụ tấn công rocket tầm xa nhằm vào Tel Aviv, trung tâm dân cư lớn nhất của Israel, vụ tấn công mới nhất nhằm vào Jerusalem một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về “giới hạn đỏ”. Nếu các vụ tấn công này vẫn tiếp diễn, đặc biệt là nếu gây thương vong, Israel liệu có cho quân tiến vào xâm lược Dải Gaza? Tại Israel hiện nay có vẻ như không có nhiều chính trị gia ủng hộ hoạt động tấn công trên bộ, song đã có sự chuẩn bị. Với thương vong trong dân thường ở Gaza đang tăng cao, hiện rất cần một giải pháp cho cuộc khủng hoảng này.

 

Phía Israel cho biết riêng ngày thứ sáu 97 quả rocket được bắn từ Gaza vào Israel và kể từ hôm thứ tư con số này là 388. Hệ thống “Vòm sắt” của Israel đã đánh chặn được 99 quả.

 

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cáo buộc Isrel tiến hành “thảm sát” ở Gaza, trong khi lãnh đạo phương Tây kêu gọi hai bên ngừng leo thang căng thẳng. Anh và Đức cho rằng Hamas phải chịu trách nhiệm cho những gì đang diễn ra và ngừng nã rocket ngay lập tức.

 

Trong khi đó, Tổng thống Ai Cập Mohammed Mursi gọi các cuộc không kích của Israel là “gây hấn rõ ràng đối với nhân loại” và cam kết “sẽ không bỏ rơi Gaza”. Hôm qua, Thủ tướng Ai Cập đã tới thăm Gaza và cũng đưa ra cam kết tương tự.

 

Mối quan hệ giữa Hamas và Ai Cập đã được củng cố kể từ khi ông Mursi đắc cử vào đầu nam nay. Hamas được thành lập là một nhánh của tổ chức Hồi giáo Anh em, tổ chức ông Mursi là thành viên.

 

Vũ Quý
Theo AFP, BBC