1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel oanh tạc đánh sập đường hầm của Hamas

Minh Phương

(Dân trí) - Israel xác nhận các máy bay của họ đã không kích trại tị nạn lớn nhất ở Dải Gaza để bắn hạ một chỉ huy cấp cao và đường hầm của Hamas.

Israel oanh tạc đánh sập đường hầm của Hamas - 1

Trại tị nạn Jabalia lớn nhất ở Gaza bị Israel không kích (Ảnh: Reuters).

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cuối ngày 31/10 cho biết, các máy bay chiến đấu của nước này đã không kích Jabalia, trại tị nạn lớn nhất ở Gaza và hạ Ibrahim Biari, chỉ huy cấp cao của Hamas.

"Y là nhân vật rất quan trọng của Hamas, thậm chí có thể nói y đóng vai trò chủ chốt trong việc lên kế hoạch, triển khai vụ tấn công hôm 7/10 nhằm vào Israel từ khu vực đông bắc Gaza", người phát ngôn IDF Jonathan Conricus nói.

Ông Conricus cho hay, cuộc không kích đã đánh sập một đường hầm của Hamas, khiến hàng chục thành viên của lực lượng này thiệt mạng.

Theo giới chức y tế Palestine, cuộc tập kích này của Israel khiến ít nhất 50 người ở Gaza thiệt mạng, 150 người bị thương.

Trong khi đó, Hazem Qassem, người phát ngôn của Hamas, bác tuyên bố của Israel rằng một chỉ huy cấp cao của lực lượng này thiệt mạng. Theo Hamas, ít nhất 400 người thiệt mạng và bị thương ở trại tị nạn Jabalia.

Chiến sự leo thang giữa Israel và Hamas những ngày qua khiến hơn 8.000 người ở Gaza và khoảng 1.400 người ở Israel thiệt mạng. Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên lập tức ngừng bắn, ngồi vào bàn đàm phán nhằm tránh thiệt hại cho dân thường.

Hamas sắp thả con tin nước ngoài

Hamas ngày 31/10 tuyên bố lực lượng này sẽ thả một số con tin nước ngoài trong những ngày tới. Tuy nhiên, Hamas không nêu thêm chi tiết số lượng cũng như quốc tịch con tin sắp được trả tự do.

Trong vụ tấn công ngày 7/10, Hamas đã tràn qua biên giới Israel, bắt giữ hơn 200 con tin đưa về Dải Gaza. Đến nay, họ mới thả 4 con tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay, Washington đã đạt được những "bước tiến thực chất" trong vòng vài giờ qua trong việc đàm phán nhằm đảm bảo hành lang an toàn cho các con tin được trả tự do.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến thăm Israel vào ngày 3/11 và thăm một số nước trong khu vực để hội đàm về tình hình chiến sự Gaza.

Mỹ, Qatar và Ai Cập đang phối hợp để mở cửa khẩu Rafah ở biên giới giữa Ai Cập và Gaza, tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo. Giới chức Ai Cập đã nhất trí cho hơn 80 người ở Gaza bị thương nặng đến nước này để điều trị.

Gaza đang trên bờ vực một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng khi bị bao vây, bị mất điện, nước và thiếu thốn nhu yếu phẩm trong bối cảnh bom đạn liên tục dội xuống.

Tuần trước, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết không mang tính ràng buộc, trong đó kêu gọi Hamas và Israel ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vẫn chưa thể đạt đồng thuận về bất kỳ văn kiện nào liên quan đến chiến sự Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đầu tuần này đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn. Ông tuyên bố, Israel tiếp tục theo đuổi chiến dịch quân sự nhằm phá hủy Hamas.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas