1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel dội bom nhà chỉ huy cấp cao của Hamas

Minh Phương

(Dân trí) - Israel gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hamas trong những ngày gần đây, trong đó có các cuộc tấn công vào nhà riêng của các chỉ huy của lực lượng này.

Israel dội bom nhà chỉ huy cấp cao của Hamas - 1

Israel đã thực hiện hơn 1.000 vụ không kích và pháo kích vào Dải Gaza trong vòng 1 tuần qua (Ảnh: Reuters).

Theo AP, đêm 15/5, rạng sáng 16/5, các máy bay chiến đấu của Israel đã dội bom xuống hàng loạt mục tiêu ở Gaza, trong đó có nhà riêng của Yehiyeh Sinwar, một chỉ huy cấp cao của phong trào Hamas. Yehya al-Sinwar là người đứng đầu cánh chính trị và quân sự của Hamas ở Gaza kể từ 2017.

Đây là cuộc không kích thứ 3 của Israel nhằm vào nhà riêng của các thủ lĩnh Hamas. Một ngày trước đó, Israel cũng phá hủy nhà riêng của Khalil al-Hayeh, một lãnh đạo cấp cao khác trong cánh chính trị của Hamas.

Người phát ngôn quân đội Israel (IDF) Hidai Zilberman xác nhận IDF đã phá hủy nhà riêng của Yehiyeh Sinwar ở thị trấn Khan Younis, đồng thời phá hủy cả nhà riêng của em trai Sinwar vốn là một lãnh đạo cấp cao của Hamas phụ trách vấn đề nhân sự và hậu cần.

Hiện chưa rõ các chỉ huy của Hamas có trong các ngôi nhà này khi cuộc không kích diễn ra hay không, song nguồn tin của AP cho biết các thủ lĩnh cấp cao của lực lượng này đã tìm nơi trú ẩn an toàn và nhiều khả năng không còn ở nhà riêng khi chiến sự leo thang. Ismail Haniyeh, thủ lĩnh của Hamas, thậm chí qua lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

Hamas thừa nhận, kể từ khi giao tranh nổ ra với quân đội Israel, 20 tay súng của lực lượng này đã thiệt mạng. Tuy nhiên, Israel nói rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Trong tuần, truyền thông Israel dẫn các nguồn tin cho biết, các cuộc không kích của đã tiêu diệt hàng trăm đặc nhiệm của Hamas.

Israel đánh sập trụ sở các hãng tin lớn ở Gaza

Gần một tuần kể từ khi giao tranh nổ ra, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Sau lệnh ngừng bắn chớp nhoáng kéo dài hai giờ đồng hồ vào tối qua, Hamas tiếp tục dội "mưa" rocket vào các mục tiêu ở Israel, trong đó có thành phố Tel Aviv lớn thứ hai của Israel. Ước tính, Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza đã phóng tổng cộng gần 3.000 tên lửa về phía Israel, khoảng một nửa trong số đó rơi xuống lãnh thổ Gaza hoặc bị Israel đánh chặn.

Israel cũng đáp trả bằng hơn 1.000 vụ không kích và pháo kích nhằm vào Gaza, trong đó có các cuộc không kích san phẳng nhiều tòa nhà cao tầng, phá hủy hệ thống đường hầm bí mật của Hamas. Các cuộc không kích của Israel bị cho là đã phá hủy đường điện ở Gaza khiến hàng chục nghìn người rơi vào cảnh mất điện.

Hội đồng an ninh Israel dự kiến nhóm họp vào hôm nay để thảo luận về tình hình giao tranh. Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trên truyền hình rằng, chiến dịch quân sự của Israel chưa kết thúc và sẽ còn kéo dài đến khi cần thiết.

Phát biểu từ Qatar, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh cảnh báo Israel "đừng đùa với lửa".

Các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas đến nay đã khiến ít nhất 153 người ở Gaza thiệt mạng, Israel cũng thiệt hại 10 người, trong khi hơn 1.000 người khác bị thương. Cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc, đã kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực ngay lập tức, khôi phục ổn định ở Dải Gaza để tránh thương vong cho dân thường.