1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel: Cựu thủ tướng trở thành bộ trưởng quốc phòng

(Dân trí) - Cựu thủ tướng Ehud Barak ngày 18/6 đã tuyên thệ nhậm chức bộ trưởng quốc phòng Israel trong một cuộc cải tổ nội các vội vàng nhằm đối phó với tình trạng bạo lực tại dải Gaza.

Ông Barak đã được quốc hội Israel phê chuẩn để thay thế cựu bộ trưởng quốc phòng Amir Peretz, người bị chỉ trích nặng nề trong cuộc chiến ở Libăng. Trước đó, ngày 13/6, Ehud Barak đã đắc cử chủ tịch Công đảng Israel, đánh bại đối thủ Amir Peretz trong vòng 1 của cuộc bầu cử.

 

Đảng lao động cũng là đối tác liên minh chính của chính phủ thủ tướng Ehud Olmert.

 

Barak, một chính trị gia nhiều kinh nghiệm và đã từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng, trở lại đúng vào lúc đảng Lao động thất vọng trước cách thức thủ tướng Olmert và cựu bộ trưởng quốc phòng Peretz chỉ huy cuộc chiến Libăng vào năm ngoái.

 

Barak trở thành thủ tướng Israel bằng chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 1999 nhưng từ chức cuối năm 2000 sau khi thất bại trong việc kiểm soát một cuộc nổi dậy của người Palestine, bùng phát khi các cuộc đàm phán hoà bình dưới thời lãnh đạo của ông thất bại.

 

Ông Ariel Sharon trở thành thủ tướng Israel trong cuộc bỏ phiếu năm 2001 nhưng vị trí này được ông Olmert tiếp quản vào năm 2006 sau khi ông Sharon rơi vào hôn mê sau cơn đột quị.

 

Khi là lính đặc công, ông Barak đã tham gia cuộc đột kích một máy bay bị không tặc của Bỉ tại sân bay Ben-Gurion (Israel) để cứu các con tin vào năm 1972 và cải trang thành một phụ nữ với nhiệm vụ tiêu diệt các phiến quân Palestine ở Beirut (Libăng) năm 1976.

 

Trước đó, ông Shimon Peres, từng đoạt giải Nobel hoà bình, cũng đã được bầu làm tổng thống Israel, thay thế Moshe Katsav do ông này bị chỉ trích sau xì-căng-đan hiếp dâm nhân viên nữ.

 

VTH
Theo Reuters