1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel cố tình giết nhân viên LHQ?

(Dân trí) - Israel hôm 25/7 không kích và <a href="http://www8.dantri.com.vn/Thegioi/2006/7/131784.vip">giết chết</a> 4 nhân viên gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Libăng. Những điều tra ban đầu cho thấy Israel đã cố tình tiến hành vụ tấn công này để thực hiện bằng được âm mưu của họ.

Theo một báo cáo vừa được Liên Hợp Quốc (LHQ) công bố, trước khi vụ đánh bom xảy ra, các nhân viên LHQ đã nhiều lần yêu cầu quân đội Israel ngừng không kích khu vực có trạm quan sát của LHQ. Tuy nhiên, phía Israel đã tỏ ra phớt lờ những đề nghị này.

 

Báo cáo cho biết máy bay Israel đã oanh tạc khu vực trạm quan sát của LHQ ít nhất 16 đợt, trong đó có 5 đợt đánh trúng trạm này. Sau đó, máy bay Israel tiếp tục dội bom ngay cả khi lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân.

 

“Xung quanh không hề có du kích Hezbollah. Trạm quan sát này của LHQ đã có ở đó rất lâu và phía Israel hoàn toàn biết điều đó,” báo cáo cho biết.

 

Trong khi đó, một trụ sở LHQ tại Naqoura ở miền nam Libăng hôm qua 26/7 cũng bị trúng đạn pháo của Israel. Rất may không có ai thiệt mạng hay bị thương. Tổng thư ký LHQ Kofi Annan tuyên bố hành động tấn công của Israel nhằm vào nhân viên LHQ rõ ràng là "có chủ ý".

 

Trước những bằng chứng như trên, các nhà phân tích tình hình cho rằng lý do mà Israel tiến hành vụ tấn công này là họ muốn lực lượng quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), do Mỹ đứng đầu, tới giữ gìn hoà bình tại miền nam Libăng, thay vì lực lượng của LHQ.

 

Thủ tướng Olmert nhiều lần tuyên bố Israel sẵn sàng chấp thuận việc triển khai lực lượng NATO ở miền nam Libăng. Lời tuyên bố này, đưa ra trước chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice tới Trung Đông, được coi là động thái lấy lòng và “trả ơn” Mỹ ủng hộ Israel tấn công Libăng. Điều này hoàn toàn có lý bởi lực lượng của LHQ, có thể gồm nhiều nước phản đối Israel tấn công Libăng, chắc chắn sẽ gây khó khăn cho việc thiệt lập một “Trung Đông mới” theo ý của Israel và Mỹ.

 

Theo các nhà phân tích, vụ tấn công này cũng có thể là đòn dằn mặt vì LHQ trước đó đã lên án Israel tấn công Libăng và yêu cầu phải ngừng bắn ngay lập tức. 

 

Tuy nhiên, Israel cũng hiểu rằng NATO đang “quá bận rộn” ở Afghanistan, Kosovo hay Bosnia nên sẽ chẳng có đủ quân số để tới hoạt động tại miền nam Libăng. Trong khi đó, sau vụ 4 nhân viên LHQ bị giết, hẳn sẽ không có nước nào muốn gửi quân tham gia lực lượng giữ gìn hoà binh của LHQ tại Libăng. Và như vậy, Israel sẽ tiếp tục cuộc chiến hiện nay tại Libăng với cái cớ là bảo vệ nhà nước Do Thái của mình.

 

Chi Mai

Theo Los Angeles Times, Pravda