1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel chặn tàu "chở vũ khí của Iran"

(Dân trí) - Israel cho biết đã chặn một tàu tại Biển Đỏ đang vận chuyển một lô vũ khí hiện đại của Iran cho các nhóm vũ trang Palestine tại Dải Gaza, giới chức quốc phòng Israel cho biết.

Một rocket được tìm thấy trên tàu Klos-C.

Một rocket được tìm thấy trên tàu Klos-C.

Theo lực lượng phòng vệ Israel (IDF), con tàu mang tên Klos-C treo cờ Panama đã bị lực lượng hải quân đặc nhiệm của Israel tại Biển Đỏ kiểm tra hôm nay 5/3.

Israel cho biết nước này đã tìm thấy các tên lửa do Syria chế tạo trên tàu và giờ đây đang đưa tàu về bờ biển Israel.

Israel, từ lâu vốn cáo buộc Iran và Syria cung cấp viện trợ quân sự cho các nhóm vũ trang Palestine và phong trào Hezbollah tại Li-băng, cho hay con tàu chở "các vũ khí tiên tiến", trong đó có các tên lửa "có khả năng tấn công bất kỳ nơi nào tại Israel".

Quân đội Israel nói các vũ khí do Syria chế tạo trên tàu Klos-C đã được vận chuyển bằng đường bộ tới Iran và sau đó bằng đường biển tới Gaza, trước khi bị chặn tại vùng biển nằm giữa Sudan và Eritrea.

IDF cho hay có bằng chứng rõ ràng cho thấy Iran đứng sau âm mưu nhằm buôn lậu các vũ khí.

Phát ngôn viên của IDF, Trung tá Peter Lerner, cho biết 17 thành viên thủy thủ đoàn dường như không biết về lô hàng và không phải là các nghi phạm. Họ sẽ bị đưa về Israel để thẩm vấn.

"Chúng tôi biết một sự thật rằng người Iran đứng sau lô hàng này. Chúng tôi đã theo dõi điều này vài tháng qua", ông Lerner nói.

Hiện Iran chưa có bình luận gì về vụ việc trên.

Hơn 60 rocket bị bắn đi từ Dải Gaza đã tấn công Israel kể từ đầu năm nay, Israel cho biết.

Hamas khẳng định không bắt bất kỳ rocket nào kể từ lệnh ngừng bắn với Israel hồi năm 2012 và các nhóm phiếu quân khác tại Gaza đã nhận trách nhiệm. Trong khi đó, Israel nói rằng Hamas là thủ phạm của mọi vụ tấn công từ Gaza.

Israel đã trả đũa bằng hàng loạt vụ không kích vào Dải Gaza, khiến vài phiến quân và dân thường thiệt mạng.

An Bình
Theo AFP, BBC