1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS tuyển nhiều chiến binh sát thủ người Nga để đối đầu đặc nhiệm Mỹ

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang tìm cách tuyên mộ một nhóm chiến binh tinh nhuệ để chống lại các đơn vị đặc nhiệm Mỹ và Anh, trong đó lựa chọn hàng đầu là những phần tử đến từ vùng Bắc Caucasus của Nga.

Theo Express, IS muốn chiêu mộ các chiến binh đến từ vùng Bắc Caucasus do đây là nơi vốn nổi tiếng bất ổn và bạo lực với nhiều phần tử cực đoan Hồi giáo chống lại chính phủ Nga.

Bắc Caucasus đã trải qua hơn một thập kỉ chiến tranh, bạo loạn và mới chỉ chấm dứt sau sự can thiệp của quân đội Nga vào năm 2009. Do đó, những phần tử cực đoan tại đây được cho là đã trải qua nhiều chương trình huấn luyện khắc nghiệt và rất bài bản.


Các phần tử khủng bố ở Bắc Caucasus được cho là có kĩ năng chiến đấu tốt hơn hẳn những khu vực khác

Các phần tử khủng bố ở Bắc Caucasus được cho là có kĩ năng chiến đấu tốt hơn hẳn những khu vực khác

"Các chiến binh đến từ Bắc Caucasus, đặc biệt là Chechnya, thường được xem là những chiến binh tinh nhuệ. Nhờ kinh nghiệm chiến đấu trong cuộc chiến với quân đội Nga, thậm chí là cuộc chiến tranh ở Afghanistan, những chiến binh này dễ dàng tìm được đường sang Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó tới Syria. Đây đều là thành phần chủ lực của IS trên chiến trường", ông Dennis Wecker, chuyên gia về chiến binh nước ngoài, chống khủng bố và chính sách an ninh cho biết.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) từng ước lượng có 5.000 đến 7.000 chiến binh đến từ các nước thuộc Liên-xô đã đến Iraq và Syria để gia nhập IS. Điều này dẫn đến lo ngại rằng, các chiến binh này có thể quay trở lại quê nhà một ngày nào đó và tiến hành các cuộc khủng bố.

Theo Đặng Vũ

An ninh thủ đô