1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS tung video bắt giữ một nhà báo Anh

(Dân trí) - Tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 18/9 đã tung một đoạn video về một nhà báo Anh bị bắt cóc làm con tin tại Syria.

Cantlie trong đoạn video.
Cantlie trong đoạn video.
 
Người đàn ông trong đoạn video của IS nói anh là nhà báo John Cantlie và hiện là một tù nhân.

Mặc bộ quần áo màu cam, Cantlie, người từng trốn thoát trong một vụ bắt cóc trước trước đó ở Syria vào năm 2012, đã đặt câu hỏi rằng vì sao anh và những người khác lại bị chính phủ Anh và Mỹ bỏ mặc.

Không phiến quân IS nào xuất hiện trong video, vốn nhằm gửi tới công chúng phương Tây và có tên gọi "Hãy cho tôi mượn đôi tai của bạn".

Trong đoạn băng dài khoảng 3 phút, Cantlie cho hay các chính phủ châu Âu khác đã đàm phán để thả các con tin của họ, nhưng Anh và Mỹ lại hành động khác.

"Sau 2 cuộc chiến thảm khốc và không được ủng hộ tại Iraq và Afghanistan, tại sao các chính phủ của chúng ta dường như lại muốn tham gia vào một cuộc xung đột không thể giành chiến thắng khác", Cantlie nói.

Cantlie cũng cho hay đoạn video là chương trình đầu tiên trong vài chương trình mà trong đó anh sẽ giải lý về triết lý của IS.

Cantlie là một nhà báo kiêm phóng viên ảnh nhiều kinh nghiệm, từng đưa tin về Syria, Iraq, Afghanistan, Libya và Somalia.

Cantlie từng bị bắt cóc tại Syria vào tháng 7/2012 nhưng trốn thoát sau đó. Anh trở lại Syria vào cuối năm 2012 và bị bắt cóc lại trong chuyến đi này.
 
Cantlie trong đoạn video.
Gần đây, IS đã sát hại 3 con tin phương Tây: (từ trái sang phải) James Foley, Stephen Sotloff, David Haines.
 
Phóng viên Frank Gardner của hãng tin BBC nhận định Cantlie dường như đã nói trước ống kính camera trong tình trạng bị ép buộc. Cũng theo phóng viên này, đoạn băng rất giống một video tuyên truyền của IS.

Theo Gardner, các video trước đây của IS nhằm trực tiếp vào các lãnh đạo Anh và Mỹ thì video này nhằm gửi tới công chúng Anh, đặc biệt là người Hồi giáo.

Bình luận về video trên, Phó thủ tướng Anh Nick Clegg đã miêu tả IS là "một tổ chức khủng bố, giết người".

Còn Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói ông sẽ "xem xét chặt chẽ" tất cả các tài liệu của IS được tải lên mạng.

Ông Hammond nói thêm rằng những video như vậy "làm đau lòng" gia đình những cá nhân có liên quan.

Trong những tuần gần đây, IS đã hành quyết 3 con tin phương Tây, gồm hai nhà báo Mỹ James Foley, Stephen Sotloff và nhân viên cứu trợ người Anh David Haines. Và trong một video quay vụ chặt đầu nhân viên cứu trợ người Anh David Haines, IS đã đe dọa nạn nhân tiếp theo sẽ là công dân Anh Alan Henning.
 
IS đã đe dọa con tin Anh Alan Henning sẽ là nạn nhân tiếp theo.
IS đã đe dọa con tin Anh Alan Henning sẽ là nạn nhân tiếp theo.

An Bình
Theo BBC