1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS tăng cường sử dụng chiến binh "nhí" làm lá chắn

(Dân trí) - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang tăng cường sử dụng lực lượng tay súng nhỏ trong đội ngũ để thay thế hàng nghìn tay súng bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của phương Tây.


IS đang tăng cường sử dụng các chiến binh nhí cho hoạt động tham chiến hoặc hành quyết tù nhân. Ảnh AFP.

IS đang tăng cường sử dụng các chiến binh "nhí" cho hoạt động tham chiến hoặc hành quyết tù nhân. Ảnh AFP.

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh trung ương của Mỹ Pat Ryder cho biết, số lượng chiến binh nhí của IS, trong đó nhiều trẻ chỉ 10 tuổi đang có xu hướng tăng đều. Thậm chí, một vài trẻ trong số đó từng làm nhiệm vụ hành quyết tù nhân cho IS.

"Chúng tôi nhận thấy xu hướng này tiếp tục tăng. Đây thực sự là hành động đáng ghê tởm và phi pháp”, ông Ryder nói.

Hiện quân đội Mỹ chưa công bố số liệu chính thức các tay súng IS bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc ước tính, con số này khoảng từ 23.000-33.000 người.

Thông tin mà ông Ryder đưa ra chỉ vài ngày sau khi IS công bố video cho thấy 6 chiến binh "nhí" của tổ chức này trực tiếp hành quyết các nhân viên an ninh của Syria bị IS bắt giữ. Trong đó, 5 kẻ dùng hình thức hành quyết bằng súng, chiến binh còn lại dùng hình thức cắt cổ.

Đoạn video có tựa đề “Gửi con trai của người Do Thái” này cũng cho thấy hàng chục chiến binh "nhí" học về tôn giáo cũng như cách tham gia một cuộc chiến giáp lá cà.

Trước kia IS chủ yếu sử dụng chiến binh "nhí" cho nhiệm vụ canh gác chốt hoặc thu thập thông tin tình báo, nhưng gần đây, chúng bắt đầu tăng cường sử dụng chiến binh nhĩ cho hoạt động hành quyết tù nhân.

Khi được hỏi liệu liên quân có dội bom nếu biết đó là những chiến binh nhí không và rằng sự hiện diện của đội ngũ này có làm thay đổi quy tắc tham chiến của liên quân không, ông Ryder cho biết liên quân cố gắng tránh gây thiệt hại đến tính mạng của những người vô tội trên chiến trường. “Tuy nhiên, một thực tế là nếu một tay súng của IS được trang bị vũ khí và thực hiện các vụ tấn công, thì tay súng đó là mục tiêu tiêu diệt hợp pháp của liên quân”, ông Ryder nhấn mạnh.

Minh Phương

Theo AFP