1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS nhận trách nhiệm về vụ thảm sát hộp đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ thảm sát ngày đầu năm mới tại một hộp đêm ở thành phố Istanbul, làm 39 người thiệt mạng. Thủ phạm của vụ tấn công này hiện vẫn đang lẩn trốn.


Một cựu nhân viên của hộp đêm Reina khóc nức nở sau vụ thảm sát (Ảnh: Reuters)

Một cựu nhân viên của hộp đêm Reina khóc nức nở sau vụ thảm sát (Ảnh: Reuters)

IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong tuyên bố được tải lên một trong những kênh Telegram của nhóm này, tương tự cách thức mà IS từng sử dụng để nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trong quá khứ.

“Tiếp tục các hoạt động mà IS đang tiến hành nhằm chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, một chiến binh yêu nước của Nhà nước Hồi giáo đã tấn công một trong những hộp đêm nổi tiếng, nơi người Cơ đốc giao ăn mừng ngày lễ bội giáo của họ”, tuyên bố.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, đang tham gia chiến dịch do Mỹ dẫn đầu nhằm chống lại IS và đã phát động một cuộc đột nhập vào Syria hồi tháng 8 để quét sạch các phần tử phiến quân cực đoan Sunni khỏi biên giới nước này.

Trước tuyên bố nhận trách nhiệm trên, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng thủ phạm trong vụ thảm sát ở hộp đêm có thể tới từ một quốc gia Trung Á và nghi ngờ kẻ này có liên hệ với IS. Cảnh sát đã công bố một bức ảnh trắng đen mờ của nghi phạm, được lấy từ camera giám sát.

Vụ thảm sát tại hộp đêm Reina, một địa điểm quen thuộc của những người nổi tiếng và người nước ngoài ở thành phố Istanbul, xảy ra vào những giờ đầu tiên của năm 2017. Tay súng đã xông vào hộp đêm, nơi khoảng 700 người đang có mặt để đón mừng năm mới, và nổ súng bừa bãi vào mọi người. 39 người đã thiệt mạng và 69 người khác bị thương trong vụ thảm sát.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một chiến dịch quy mô lớn nhằm truy lùng thủ phạm.

An Bình

Theo RT