1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

IS mất thành trì cuối cùng ở Homs

(Dân trí) - Sau cuộc giao tranh quyết liệt cuối tuần qua, quân đội Syria đã giải phóng thành công thị trấn al-Sukhnah, thành trì cuối cùng của phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở tỉnh Homs.


Ngoài Homs, quân đội Syria cũng thắng thế ở tỉnh như Hama và Raqqa vốn bị IS chiếm đóng. (Ảnh: SANA)

Ngoài Homs, quân đội Syria cũng thắng thế ở tỉnh như Hama và Raqqa vốn bị IS chiếm đóng. (Ảnh: SANA)

Hãng tin SANA của Syria cho biết, quân đội Syria ngày 6/8 đã thắt chặt vòng vây các phiến quân IS ở al-Sukhnah (hay al-Sikhnieh) trong một chiến dịch tấn công nhanh chóng nhưng quyết liệt.

“Các đơn vị quân đội đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các vị trí còn lại của phiến quân IS, những kẻ đã bỏ chạy vào sâu sa mạc al-Badia”, một nguồn tin quân sự cho biết với SANA”. Nguồn tin cho biết thêm, hầu hết thủ lĩnh của IS ở thị trấn chiến lược này đã bị tiêu diệt trong khi vũ khí của chúng bị phá hủy.

Trước đó, ngày 5/8, hãng tin Almasdar và SANA cho biết, quân đội Syria đã tiến vào thị trấn al-Sukhnah ở tỉnh Homs từ 3 hướng khác nhau, buộc phiến quân IS phải tìm đường rút lui. Sau một thời gian giao tranh quyết liệt, quân đội Syria đã giải phóng hoàn toàn thị trấn này.

Hiện các lực lượng quân đội Syria tiến hành chiến dịch dò gỡ mìn và các thiết bị nổ ở al-Sukhnah mà phiến quân IS bỏ lại.

Một đoạn video mà hãng tin RT thu được cho thấy al-Sukhnah sau khi được giải phóng khỏi tay IS đã bị phá hủy nặng nề, vũ khí của phiến quân IS bỏ lại nằm rải rác khắp nơi.

Việc giành lại al-Sukhnah là chiến thắng mới nhất của quân đội Syria trong cuộc chiến chống IS. Thị trấn này nằm cách thành cổ Palmyra khoảng 50km. Ngoài Homs, quân đội Syria cũng thắng thế ở tỉnh Hama và Raqqa nhờ sự hỗ trợ của không quân Nga.

Minh Phương

Theo RT