1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS mất 3.000 km2 đất và 600 tay súng trong 3 tuần qua

(Dân trí) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã mất quyền kiểm soát 3.000 km2 đất mà chúng chiếm đóng tại Syria và 600 tay súng của nhóm này đã bị tiêu diệt trong 3 tuần qua.

Các tay súng IS tại Syria. (Ảnh: AFP)
Các tay súng IS tại Syria. (Ảnh: AFP)

Phát biểu từ Paris (Pháp) ngày 13/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, tại Syria, chỉ riêng trong 3 tuần qua, IS đã mất 3.000 km2 đất và 600 tay súng. Ông Kerry cũng cho rằng thỏa thuận ngừng bắn vừa qua tại nước này đã giúp giảm 80-90% các cuộc xung đột. Ông đánh giá đây là tín hiệu nổi bật và rất tích cực, mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới về Syria.

Nhận định của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra ngay trước thềm các cuộc hòa đàm giữa chính phủ Syria và phe đối lập tại nước này, bắt đầu từ hôm nay 14/3 tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây cũng là thời điểm đánh dấu mốc cuộc nội chiến Syria bước sang năm thứ 5, kéo theo nhiều hệ lụy mà rõ rệt nhất là cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này, khiến hơn 250.000 người thiệt mạng.

Trước đó ngày 13/3, đại diện phe đối lập Syria cho rằng Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad không có vai trò gì trong tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Trung Đông này, đồng thời khẳng định chính phủ chuyển tiếp phải nắm được đầy đủ quyền hành pháp. Người phát ngôn Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC), gồm đại diện các nhóm đối lập chính của Syria, bày tỏ hy vọng các cuộc hòa đàm sẽ mang lại kết quả và các bên sẽ sớm tìm được tiếng nói chung để giải quyết tình hình rối ren hiện nay tại Syria.

Nhật Minh

Theo Mirror