1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS lần đầu tiên tấn công nhà thờ Ả-rập Xê út, ít nhất 21 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 21 người thiệt mạng và 81 người bị thương trong một vụ đánh bom một nhà thời Hồi giáo tại Ả-rập Xê-út do nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành.

Vụ tấn công xảy ra tại một nhà thờ ở thành phố Qatif. (Ảnh:

Vụ tấn công xảy ra tại một nhà thờ ở thành phố Qatif. (Ảnh: BBC)

BBC dẫn thông tin từ Bộ nội vụ Ả-rập Xê-út cho biết vụ việc xảy ra ngày 22/5 tại nhà thờ Hồi giáo ở Kudeih thuộc thành phố Qatif, nơi người Hồi giáo Shiite chiếm đa số dân cư.

“Một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ trái bom giấu bên trong quần áo của hắn ta tại buổi cầu kinh ở nhà thờ Ali Ibn Abi Taleb ở Kudeih”, hãng tin Anh dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Ả-rập Xê-út cho biết.



Các nhân chứng kể lại họ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà thờ Hồi giáo này và ngay sau đó, hiện trường trở nên hỗn loạn. Video ghi lại quang cảnh hiện trường do phóng viên BBC quay lại cho thấy các mảnh kính vỡ vụn vương vãi khắp nơi, và nhiều người đã chết bên trong nhà thờ Hồi giáo bị đánh bom.

Bộ trưởng Y tế Ả-rập Xê-út thông báo đã có ít nhất 21 người tử vong và 81 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát nêu trên. Ngoài ra, truyền thông địa phương còn cho biết trong số 81 người bị thương, 12 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hơn 100 người thương vong trong vụ đánh bom của IS. (Ảnh:

Hơn 100 người thương vong trong vụ đánh bom của IS. (Ảnh: AFP)

Cùng ngày, nhóm IS tự nhận đứng sau vụ đánh bom và tuyên bố các binh sĩ Hồi giáo Shiite sẽ còn gặp “nhiều ngày đen tối”. IS đe dọa sẽ đuổi tất cả người Hồi giáo dòng Shiite ra khỏi bán đảo Ả-rập.

Đây là lần đầu tiên tổ chức này lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện một cuộc tấn công ở Ả-rập Xê-út. Trước đó, nhóm này cũng từng thừa nhận chủ mưu các vụ việc tương tự nhằm vào các Nhà thờ Hồi giáo ở nước láng giềng Yemen.

Trước đó, nhóm phiến quân cũng từng đăng tải các thông điệp đe dọa sẽ tiến hành các vụ tấn công tại Ả-rập Xê-út để trả thù việc nước này tham gia vào liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu.


Thoa Phạm
Theo BBC