1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

IS gia tăng chiêu mộ phiến quân từ Đông Nam Á

(Dân trí) - Hãng tin Channel News Asia ngày 17/11 dẫn lời Thứ trưởng Nội vụ Malaysia Nur Jazlan Mohamed cho biết khu vực Đông Nam Á trở thành trung tâm tuyển mộ phiến quân của các lực lượng khủng bố, trong đó có tổ chức Hồi giáo tự xưng IS.

 

Các phiến quân IS trên một chiếc xe tăng đang diễu qua các con phố ở tỉnh Raqqa, miền Bắc Syria (Ảnh: AP)
Các phiến quân IS trên một chiếc xe tăng đang diễu qua các con phố ở tỉnh Raqqa, miền Bắc Syria (Ảnh: AP)

Lý do để IS gia tăng chiêu mộ phiến quân tại khu vực Đông Nam Á, theo thứ trưởng Nur Jazlan Mohamed, là trình độ và học vấn của các ứng viên. Bằng chứng là trong quá khứ đã xảy ra những vụ tấn công đẫm máu, trong đó có vụ tấn công bằng bom tại đảo Bali (Indonesia) vào những năm 2000.

Ông Nur Jazlan Mohamed cho biết lực lượng Al-Qaeda tại châu Á đã ấn tượng về các khả năng tạo bom cũng như kỹ thuật chế tạo các vũ khí hủy diệt của những tay khủng bố địa phương, trong đó có tên Azahari Husin và Noordin Mohammad sinh quán tại Malaysia.

“Đây là thách thức toàn cầu chứ không riêng gì Malaysi. Khu vực ASEAN đang bị thách thức bởi chủ nghĩa khủng bố vì các lực lượng khủng bố đang tăng chiêu mộ phiến quân từ khu vực này, trong đó nhiều phiến quân mới được tuyển dụng”, vị thứ trưởng cho biết.

“Tổ chức IS đang tuyển dụng các phiến quân từ khu vực ASEAN bởi trình độ cao và khả năng học thức, đặc biệt là các nhà khoa học và những tri thức có trình độ”, ông Nur Jazlan Mohamed nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nội vụ Malaysia cũng nêu bật sự cần thiết của việc hợp tác toàn khu vực, đặc biệt trước thềm ra mắt cộng đồng an ninh chính trị ASEAN vào tuần này.

Vũ Duy

Theo Channel NewsAsia

 

IS gia tăng chiêu mộ phiến quân từ Đông Nam Á - 2