1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS chặt tay 2 thiếu niên vì từ chối hành quyết dân thường

(Dân trí) - Các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chặt tay hai thiếu niên trước mặt người thân vì từ chối lệnh hành quyết hai dân thường ở thành phố Mosul, Iraq.

Phiến quân IS chặt tay 2 thiếu niên trước sự chứng kiến của gia đình (Ảnh: Dailymail)
Phiến quân IS chặt tay 2 thiếu niên trước sự chứng kiến của gia đình (Ảnh: Dailymail)

Theo Iraqi News, các phiến quân IS đã huấn luyện một nhóm trẻ em tại căn cứ của tổ chức này ở khu vực phía tây thành phố Mosul để chống lại lực lượng quân đội chính phủ Iraq. Tuy nhiên, hai trong số những đứa trẻ này đã từ chối tuân thủ mệnh lệnh do các thủ lĩnh của IS đưa ra và bị đem ra xử phạt công khai.

Do từ chối không hành quyết 2 tù nhân, vốn là dân thường bị IS bắt giữ, 2 thiếu niên, lần lượt 10 và 12 tuổi, đã bị những phần tử IS cực đoan chặt cụt tay trước sự chứng kiến của người thân trong gia đình. Chặt tay là hình thức xử phạt thường xuyên diễn ra công khai ở những nơi có IS chiếm đóng, tuy nhiên hình phạt man rợ này thường chỉ áp dụng với những người phạm tội trộm cắp.

Các thủ lĩnh IS đang ngày càng tuyệt vọng trong việc tìm cách bảo toàn phần lãnh thổ đang bị mất dần ở Mosul trong bối cảnh quân đội chính phủ Iraq liên tiếp giành thắng lợi trong các chiến dịch tại đây. Trong khi đó, người dân ở những nơi bị IS bao vây cũng đang tìm cách chạy trốn để thoát khỏi sự kìm kẹp, bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra nếu bị các phiến quân bắt trở lại.

Thành Đạt

Theo Dailymail