1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS biến tướng khó lường

Tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang mở rộng các hoạt động khủng bố của chúng lên phạm vi toàn cầu và đặc biệt nhằm vào Liên minh châu Âu (EU), khiến cho khối này quan ngại về khả năng xảy thêm nhiều vụ khủng bố liên hoàn giống như ở Paris hồi năm ngoái - Europol cảnh báo.


Mức độ cảnh báo về các vụ tấn công khủng bố ở châu Âu ngày càng tăng cao sau hàng loạt lời đe dọa của IS.

Mức độ cảnh báo về các vụ tấn công khủng bố ở châu Âu ngày càng tăng cao sau hàng loạt lời đe dọa của IS.

Thay đổi chiến lược

Viễn cảnh đáng sợ này đã được vạch ra trong một báo cáo của Europol - cơ quan thực thi pháp luật của châu Âu - công bố hôm đầu tuần. Báo cáo có tựa đề “Thay đổi trong phương thức tổ chức các cuộc tấn công khủng bố của IS” đã vạch ra một bức tranh mà trong đó nhóm khủng bố này liên tục phát triển phương pháp tấn công, và mối đe dọa nằm ở 2 loại hình: Tấn công khủng bố phối hợp và tấn công kiểu “sói đơn độc”.

“Vụ tấn công liên hoàn ở Paris, cùng quá trình điều tra sau đó chỉ ra rằng có một sự thay đổi chiến lược và IS đang nâng tầm hoạt động ra toàn cầu. Không chỉ tấn công Pháp mà chúng có khả năng sẽ tấn công các nước thành viên của EU trong tương lai gần” - Báo cáo của Europol nêu rõ.

Bản báo cáo còn đưa ra chi tiết một số hình thức khủng bố mới mà IS đang dần hình thành.

Nhằm vào các mục tiêu mềm

Các vụ tấn công khủng bố của IS sẽ nhằm vào các mục tiêu mềm - như thường dân - bởi tầm ảnh hưởng và mức độ tổn thất của nó rất lớn - Báo cáo cho hay. Các thông tin tình báo mới đây cũng cho hay, IS đã phát triển một trung tâm chỉ huy để lên kế hoạch và tổ chức phối hợp các cuộc tấn công khủng bố “theo kiểu lực lượng đặc nhiệm” ở nước ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc có thêm nhiều vụ tấn công khủng bố tương tự như ở Paris có khả năng đang được lên kế hoạch và chuẩn bị.

Thêm vào đó, các kế hoạch tấn công không chỉ được chuẩn bị trong lãnh thổ Syria mà còn ở nhiều nơi khác. Ngoài các cơ sở huấn luyện ở Syria, IS còn có nhiều cơ sở huấn luyện quy mô nhỏ ở EU và một số nước Balkan.

“Cơ sở chỉ huy đầu não của IS ở Syria được cho là nơi vạch ra chiến lược tổng thể, nhưng lại cho phép các thủ lĩnh địa phương được tự do thay đổi kế hoạch tùy theo tình hình tại địa điểm đó” - Europol cho hay. Những kẻ trực tiếp tham gia tấn công khủng bố cũng có thể tự ý lựa chọn các mục tiêu dựa trên khả năng và nguồn lực của chúng, điều này khiến cho các cơ quan an ninh khó xác định được các nghi phạm.

Đào tạo tân binh trẻ

Ngoài ra, báo cáo của Europol cũng cho hay IS đã hiện giờ đã mở rộng phạm vi tuyển mộ của chúng, trong đó tập trung vào tuyển mộ các chiến binh trẻ tuổi và không cần thiết phải theo một tôn giáo nào. Điều này được lý giải rằng, những chiến binh trẻ tuổi thường dễ bị “tẩy não” và trở thành những kẻ cuồng tín hơn.

Những tân binh kiểu này sẽ được IS cho tham gia các khóa huấn luyện trong thực tế để xác định khả năng của họ. Theo Báo cáo, một số lượng lớn các chiến binh nước ngoài đã hoặc có ý định gia nhập IS đều có vấn đề về thần kinh, ngoài ra cũng có một số lớn từng có tiền án.

Europol cũng cảnh báo về sự nguy hiểm của IS khi có khả năng chúng đang lợi dụng cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu để tuồn các chiến binh của chúng vào châu lục này, dù chưa có chứng cứ cụ thể.

IS mới đây cũng gia tăng các hoạt động tuyên truyền trên Internet, trong đó ngày càng sử dụng hữu hiệu các công cụ thông tin qua mạng được mã hóa rất phức tạp như WhatsApp, Skype và Viber. Nguy hiểm hơn, IS có thể tự chế tạo được một số loại vũ khí nguy hiểm và thậm chí tự làm được thẻ căn cước giả để cấp cho những kẻ khủng bố dưới quyền - Báo cáo cho hay.

Và để thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở châu Âu, IS có khả năng đang sở hữu một mạng lưới chuyên cung cấp tài chính cho các chi nhánh nằm vùng của chúng. Tuy nhiên, Báo cáo của Europol cho hay, họ vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của một mạng lưới như vậy trong khu vực.

Theo Khánh Duy

Đại đoàn kết