1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq, Syria và Iran lên án đòn tập kích của Mỹ, cáo buộc "đổ dầu vào lửa"

Quốc Đạt

(Dân trí) - Các đòn không kích của Mỹ nhằm vào những nhóm được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria khiến chính phủ cả 3 nước lên án. Theo Reuters, thương vong từ các đòn tấn công này lên tới hơn 30 người.

Iraq, Syria và Iran lên án đòn tập kích của Mỹ, cáo buộc đổ dầu vào lửa - 1

Trụ sở của Hashd al-Shaabi bị phá hủy ở thành phố Al-Qa'im của Anbar, Iraq vào ngày 3/2 sau đòn không kích của Mỹ (Ảnh: Anadolu/Getty).

Mỹ cáo buộc các lực lượng được Iran hậu thuẫn đứng sau cuộc tấn công bằng UAV khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan, nhưng không tấn công vào lãnh thổ Iran. Theo AFP, điều này dường như thể hiện cả Washington và Tehran đều muốn tránh bùng nổ chiến tranh.

Dù vậy, cả Damascus, Baghdad và Tehran đều cáo buộc Washington phá hoại sự ổn định của toàn khu vực Trung Đông, trong bối cảnh chiến tranh Hamas - Israel vẫn đang diễn ra tại Dải Gaza.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ John Kirby cho biết, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã tấn công "hơn 85 mục tiêu tại 7 cơ sở được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm chiến binh mà họ tài trợ sử dụng", trong đó có 3 mục tiêu ở Iraq và 4 ở Syria.

Ông Kirby nói thêm: "Những mục tiêu này đã được lựa chọn cẩn thận để tránh thương vong cho dân thường".

Tuy nhiên, phát ngôn viên chính phủ Iraq, ông Bassem al-Awadi, nói rằng trong số ít nhất 16 người thiệt mạng vì không kích Mỹ ở miền tây Iraq vẫn có dân thường.

"An ninh của Iraq và khu vực sẽ đứng trên bờ vực thẳm" vì các cuộc tấn công này, ông Awadi nói.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Syria nói rằng các cuộc tấn công sẽ "làm leo thang xung đột ở Trung Đông theo cách cực kỳ nguy hiểm".

Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani nói rằng chiến dịch không kích trong đêm của Mỹ là "sai lầm chiến lược khác của chính phủ Mỹ" và nó sẽ không dẫn đến kết quả nào ngoài việc "làm gia tăng căng thẳng và bất ổn".

Hamas - nhóm chiến binh người Palestine từng phát động cuộc tấn công vào ngày 7/10/2023 vào Israel - cũng cáo buộc Washington đang "đổ dầu vào lửa".

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh rằng, đợt không kích vừa qua chỉ là bước khởi đầu.

"Phản ứng của chúng tôi bắt đầu từ hôm nay. Nó sẽ được tiếp tục vào thời gian và địa điểm mà chúng tôi lựa chọn", ông Biden nói.

Quan chức Nhà Trắng nói "đã thông báo cho chính phủ Iraq trước các cuộc tấn công", nhưng phía Baghdad phủ nhận.

Người phát ngôn của chính phủ Iraq gọi đây là "tuyên bố vô căn cứ nhằm đánh lừa dư luận quốc tế" và Bộ Ngoại giao Iraq nói sẽ triệu tập đại diện ngoại giao Mỹ ở Baghdad để có lời phản đối chính thức.

Theo AFP, Reuters