1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq: đồn cảnh sát bị đánh bom, ít nhất 60 người chết

Một người Iraq bí mật mang theo thuốc nổ đã tấn công liều chết vào một trung tâm tuyển cảnh sát khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và khoảng 150 người khác bị thương.

Cảnh sát cho biết, vụ tấn công xảy ra tại thành phố Erbil, cách Baghdad khoảng 340 km về phía bắc. Sĩ quan cảnh sát Shwan Mohammed thông báo, theo báo cáo ban đầu đã có 8 người thiệt mạng và 15 người bị thương, tuy nhiên con số thương vong có thể cao hơn.

 

Iraq: đồn cảnh sát bị đánh bom, ít nhất 60 người chết  - 1
 

Một người bị thương đang

được cấp cứu.

Trong khi đó, nhân chứng cho biết đã nhìn thấy khoảng 25 xác chết đã được chuyển khỏi hiện trường.

Trung tâm tuyển cảnh sát nói trên đồng thời là trụ sở Đảng Dân chủ người Kurd - một trong 2 đảng chính thuộc liên minh người Kurd giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử hôm 30/1 vừa qua.

Hôm qua, Thủ tướng al-Jaafari và 30 thành viên nội các mới của Iraq đã tuyên thệ nhậm chức. Tuy nhiên, bộ máy này vẫn chưa hoàn chỉnh vì còn 7 chỗ trống.

Theo Trần Kiên

Vietnamnet/BBC, Reuters