1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq chuẩn bị 25.000 quân để giành lại thành phố từ tay IS

(Dân trí) - Một lực lượng quân sự phối hợp của Iraq và người Kurd lên tới 25.000 quân đang chuẩn bị hành động để giành lại thành phố lớn thứ 2 của Iraq, Mosul, từ tay nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Phiến quân IS đang reo rắc nỗi kinh hoàng khắp Trung Đông (Ảnh: Mirror)
Phiến quân IS đang reo rắc nỗi kinh hoàng khắp Trung Đông (Ảnh: Mirror)

Một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ rằng chiến dịch nhằm giành lại thành phố ở miền bắc Iraq có thể diễn ra trong tháng 4 hoặc 5.

Thành phố lớn thứ 2 của Iraq hiện đang bị 1.000-2.000 tay súng IS chiếm đóng, quan chức trên tiết lộ thêm. Mosul, trước đây có dân số trên 1 triệu người, đã rơi vào tay IS kể từ tháng 6 năm ngoái.

Quan chức trên cho hay chưa có quyết định nào về việc liệu có cần một nhóm nhỏ các cố vấn quân sự Mỹ trên bộ để hỗ trợ hay không. Tất cả các binh sĩ tham gia chiến dịch sẽ được phía Mỹ huấn luyện.

Hồi đầu tuần này, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi xác nhận rằng các lực lượng “đang lên kế hoạch một chiến dịch nhằm vào Mosul”.  Ông Abahi hi vọng rằng Mosul sẽ được giải phóng trong vài tháng nữa với thương vong hạn chế nhất.

Trong khi đó, các lãnh đạo quân đội từ hơn 20 quốc gia đã nhóm họp tại Ả-rập Xê-út ngày 19/2 để thảo luận việc tăng cường sức mạnh cho quân đội Iraq nhằm chống lại IS.

Ngày 19/2, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria đã đóng vai trò quan trọng trong việc giành lại 19 ngôi làng từ tay IS tại tỉnh Raqqa của Syria.

IS đã giành quyền kiểm soát các khu vực rộng lớn tại Iraq và Syria hồi năm ngoái, dẫn tới hàng trăm cuộc không kích do các máy bay chiến đấu của liên quân thực hiện.

An Bình
Theo BBC