Iran và 6 “ông lớn” nối lại đàm phán về hạt nhân
(Dân trí) - Iran và 6 cường quốc hôm nay đã nối lại các cuộc đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này sau một thời gian dài bị gián đoạn.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili và Cao uỷ phụ trách các vấn đề đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton.
Đây là cuộc đàm phán đầu tiên sau hơn 1 năm qua, mang theo hi vọng rằng cuộc gặp sẽ mở ra các cuộc thương lượng mới về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, ông Saeed Jalili, sẽ gặp Cao uỷ phụ trách các vấn đề đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton, và các quan chức cấp cao từ 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc - Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh - và Đức.
Các cuộc đàm phán, diễn ra tại một trung tâm hội nghị gần tòa nhà của Liên hợp quốc tại Geneva, dự kiến kéo dài 2 ngày. Mặc dù 6 cường quốc không hi vọng về bất kỳ sự đột phá nào nhưng các nhà ngoại giao cho hay một thỏa thuận để gặp lại nhau nhằm tiến hành các cuộc thương lượng quan trọng hơn, có thể là vào đầu năm tới, cũng là một dấu hiệu của sự tiến triển.
Trước cuộc đàm phán, nười đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử của, ông Ali Akbar Salehi ngày 5/12 cho hay Iran đã lần đầu tiên tự chiết xuất được uranium và gọi đây là một bức quan trọng trong chương trình hạt nhân của nước này.
Các cường quốc phương Tây lo ngại Iran đang cố gắng phát triển vũ khí nguyên tử nhưng Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.
Phát biểu trên truyền hình quốc gia Iran hôm Chủ nhật, ông Salehi tuyên bố các cuộc đàm phán tại Genena mang lại lợi ích cho các nước khác chứ không phải Iran. “Chúng tôi muốn đưa ra một giải pháp dễ chịu để thoát khỏi thế bế tắc chính trị cho những nước đang gây sức ép với chúng tôi”, ông Salehi nói.
Các cuộc đàm phán gần đây nhất tại Genena, diễn ra hồi tháng 10/2009, đã gần đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá trong đó Iran có thể chuyển uranium làm giàu cấp độ thấp ra nước ngoài để làm giàu. Tuy nhiên, Iran đã đưa ra các điều kiện mới và thỏa thuận bị bãi bỏ.
An Bình
Theo AP, BBC










