1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran “trình làng” máy ly tâm thế hệ thứ ba

(Dân trí) - Tổng thống Iran hôm qua đã “trình làng” các máy ly tâm mới “thế hệ thứ ba” mà theo người đứng đầu cơ quan hạt nhân nước này là có thể làm giàu urani nhanh hơn công nghệ hiện tại rất nhiều.

 
Iran “trình làng” máy ly tâm thế hệ thứ ba - 1
Tổng thống Iran công bố máy ly tâm thế hệ thứ ba của Iran.
 

Theo phát biểu của Ali Akbar Salehi, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran, nhân Ngày hạt nhân quốc gia, những máy ly tâm mới này sẽ có lực tách lớn gấp 6 lần thế hệ máy ly tâm đầu tiên.

 

Trong bài phát biểu trước hàng trăm quan chức, ông Salehi tuyên bố rằng một trữ lượng urani khá lớn đã được tìm thấy ở tỉnh Yazd.

 

Ông cũng cho biết việc sản xuất urani làm giàu ở mức 5% hiện đang được các máy ly tâm thế hệ đầu tiên đảm nhận. Những máy ly tâm thế hệ thứ hai, được công bố vào năm ngoái, cũng đã được đưa vào sử dụng.

 

Ông cho biết chính các chuyên gia của Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) đã thiết kế thế hệ máy ly tâm thứ ba này.

 

“Các máy này đã vượt qua các cuộc thử nghiệm về máy móc và dự kiến chúng sẽ có lực tách khí gần bằng 10, tức là lớn hơn gấp 6 lần thế hệ máy đầu tiên”, ông nói.

 

Đến cuối bài phát biểu của ông Salehi, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã bước lên bục và rút tâm vải che một trong những máy ly tâm mới xuống.

 

“Hôm nay, các nhà khoa học Iran đã chinh phục được tất cả các lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Song điều này không có nghĩa là chúng ta đã đạt được đỉnh cao nhất. Vẫn còn rất nhiều điều phải làm phía trước, xét về kiến thức và kỹ thuật”, ông nói.

 

Làm giàu urani hiện là mối lo ngại lớn nhất của các nước phương Tây đang đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân của nước này. Công nghệ mới mà Iran vừa giới thiệu có thể rút ngắn thời gian xây dựng một quả bom nguyên tử.

 

Tuy nhiên, phía Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình.

 

Công bố của Iran được đưa ra đúng vào thời điểm các thành viên của Hội đồng bảo an LHQ thảo luận lệnh trừng phạt mới đối với Iran, do nước này từ chối dừng làm giàu urani.

 

Các đại sứ từ 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an cùng Đức (gọi là nhóm P5+1) cho hay các cuộc thảo luận giữa họ là hữu ích, song sẽ tiếp tục đàm phán vào những tuần tới.

 

Phan Anh

Theo BBC