1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Iran tìm cách siết gọng kìm với Israel bằng "vành đai lửa"

Minh Phương

(Dân trí) - Khác với vụ tập kích trả đũa hồi tháng 4, lần này, Iran có thể tìm cách bao vây Israel bằng cuộc tấn công phối hợp của các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Iran tìm cách siết gọng kìm với Israel bằng vành đai lửa - 1

Một vụ phóng tên lửa của Iran (Ảnh minh họa: Reuters).

Giới chức an ninh ở Israel và Mỹ trong nhiều ngày qua đã nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ của Israel sau khi Iran dọa đáp trả vụ thủ lĩnh Hezbollah và Hamas liên tiếp bị ám sát.

Lãnh tụ tối cao Iran được cho là đã ra lệnh tấn công trực tiếp vào Israel. Giới tình báo phương Tây vẫn chưa thể xác định cuộc tấn công của Iran sẽ diễn ra khi nào, bằng cách thức và quy mô nào, song tin rằng Tehran sẽ không từ bỏ kế hoạch này.

Đây sẽ không chỉ đơn thuần là cuộc tấn công trực tiếp thứ 2 của Iran vào lãnh thổ Israel, mà có thể là lúc Iran dùng đến chiến lược "vành đai lửa" để bao vây Israel bằng các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

"Chiến lược vành đai lửa không phải chiến lược mang tính lý thuyết. Đó là chiến lược nghìn vết cắt của Iran để chống lại Israel", Behnam Ben Taleblu, chuyên gia về Iran và thành viên cấp cao của Tổ chức Bảo vệ các nền Dân chủ (FDD), nhận định.

Ông Taleblu chỉ ra, gần như mọi phong trào vũ trang trong khu vực xung quanh Israel không chỉ được Iran hậu thuẫn mà còn được tiếp cận với hàng loạt vũ khí của Iran, bao gồm rocket, súng cối, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và trong một số trường hợp là tên lửa đạn đạo.

"Điều mà Iran có thể đang cố làm là thực hiện một vectơ tấn công 360 độ nhằm tấn công Israel từ nhiều phía", ông Taleblu nói.

Tehran từ lâu đã dựa vào các nhóm ủy nhiệm ở Trung Đông để chiến đấu mà không cần quân đội Iran trực tiếp tham gia vào các cuộc chiến kéo dài và chết chóc.

Theo phát hiện nguồn mở của FDD, Iran đã cung cấp tài chính, huấn luyện và vũ khí cho ít nhất 19 nhóm vũ trang trải khắp Gaza, Bờ Tây, Li băng, Syria, Iraq và Yemen.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trích dẫn số liệu cho hay, một số nhóm đã nhận được khoản tiền hỗ trợ khổng lồ từ Iran, bao gồm: Hezbollah nhận 700 triệu USD/năm, Hamas nhận 100 triệu USD/năm, cùng với hàng chục triệu USD cho nhóm Hồi giáo Thánh chiến.

Những lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Iran nhằm lập "vành đai lửa" bao vây Israel.

Hồi tháng 4, để đáp trả vụ Israel tập kích lãnh sự quán Iran ở Syria, Tehran đã phóng chừng 300 tên lửa và máy bay không người lái về phía Israel. Khoảng 99% số vũ khí đó bị Israel và các đồng minh bắn hạ.

Ông Taleblu nhận định, cuộc tấn công hồi tháng 4 là một hành động cân bằng khi Tehran tìm cách đáp trả đồng thời bằng vũ lực nhưng không leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực.

Tuy nhiên, lần này, giới lãnh đạo và các nhà phân tích phương Tây cho rằng, Iran sẽ tìm cách gây thiệt hại thực tế cho Israel.

Iran có thể cố gắng áp đảo hệ thống phòng thủ của Israel và Mỹ trong một cuộc tấn công từ nhiều hướng bằng cách sử dụng không chỉ sức mạnh của quân đội Iran mà còn của các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực đang chờ sẵn ở biên giới Israel.

"Iran đã tiến hành một cuộc chiến trong bóng tối hơn 4 thập niên chống lại Israel và Mỹ và những diễn biến hiện nay cho thấy họ đã sẵn sàng bước ra khỏi cuộc chiến bóng tối đó", ông Taleblu nói.

Ông Hassan Nasrallah, một quan chức của Hezbollah tại Li Băng, hôm qua tuyên bố: "Cuộc tấn công vào Israel đang được chuẩn bị cả từ Iran, Yemen và Li băng. Chúng tôi chắc chắn sẽ tấn công đáp trả. Phản ứng phối hợp này sẽ rất mạnh mẽ và hiệu quả".

Theo các nhà phân tích, một cuộc tấn công phối hợp từ nhiều hướng giữa Iran và các nhóm ủy nhiệm có thể khiến hệ thống phòng không của Israel bị dàn trải và quá tải. Khoảng cách địa lý rút ngắn cũng gây khó khăn cho Israel và các đồng minh trong việc phản ứng.

Mỹ và Israel khẳng định đã sẵn sàng cho mọi kịch bản. Mỹ đã điều thêm lực lượng đến Địa Trung Hải. Mặt khác, Washington cũng tham gia vào nỗ lực ngoại giao con thoi cùng với các nước khác nhằm tháo ngòi nổ Trung Đông.

Theo Fox News