1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran thử công nghệ hạt nhân mới

(Dân trí) - Iran cho hay nước này đã xây dựng được một thế hệ các máy ly tâm làm giàu urani mới và đang thử nghiệm chúng.

Iran thử công nghệ hạt nhân mới - 1
 

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.

 

Thông tin được người đứng đầu cơ quan hạt nhân của Iran đưa ra nhưng ông không nói rõ khi nào chúng sẵn sàng cho sản xuất tại nhà máy hạt nhân Natanz.

 

Máy ly tâm có thể được dùng để sản xuất nhiên liệu điện hạt nhân và cũng có thể dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

 

Tuyên bố được đưa ra vài ngày trước khi Iran bước vào vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

 

"Các nhà khoa học của chúng ta đã xây dựng được thế hệ máy ly tâm mới và mỗi đợt gồm 10 máy ly tâm hiện đang được thử nghiệm”, ông Ali Akbar Salehi, người đứng đầu Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran cho biết trên hãng thông tấn bán chính thức Fars.

 

Theo ông Salehi, máy ly tâm mới có thể làm giàu urani với “với khả năng gấp 5 lần” các máy ly tâm thế hệ trước và Iran “dự định sẽ nâng khả năng này lên gấp 10 lần”.

 

Được biết, suốt 2 năm qua, Iran đã nỗ lực nghiên cứu để nâng cấp công nghệ này.

 

Việc Iran đưa ra tuyên bố khi chỉ còn vài ngày nữa là bước vào vòng đàm phán hạt nhân mới được giới phân tích đánh giá là một cử chỉ thách thức hoặc một cách để Iran cố gắng tăng “giá mặc cả” của mình lên.

 

Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình là vì mục đích hoà bình, bất chấp lo ngại của quốc tế rằng nước này đang cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân.

 

6 cường quốc thế giới dự kiến sẽ nhóm họp với Iran tại Geneva vào ngày 1/10 này.

 

Phan Anh

Theo BBC