1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran tập trận gần eo biển chiến lược

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Iran đã tiến hành một cuộc tập trận hiệp đồng binh chủng gần eo biển Hormuz hôm 30/12.

Iran tập trận gần eo biển chiến lược - 1
Xuồng cao tốc được trang bị vũ khí của Iran trong một cuộc tập trận hồi tháng 10 (Ảnh: New York Post).

Reuters đưa tin một cuộc tập trận đã được lực lượng hải quân, không quân và lục quân Iran tiến hành hôm 30/12 tại khu vực gần eo biển chiến lược Hormuz.

Theo Đô đốc Habibollah Sayyari của quân đội Iran, cuộc tập trận với mật danh Zolfaghar-1401 có sự tham dự của các tàu ngầm và máy bay không người lái. Tại đây, các phương tiện chiến đấu của Iran sẽ tiến hành các bài huấn luyện thu thập tin tức tình báo chống lại lực lượng tấn công của đối phương.

Điểm đáng chú ý của cuộc tập trận này là việc nó diễn ra tại khu vực phía Đông Vịnh Oman, gần với eo biển Hormuz. Hormuz là một eo biển có yếu tố chiến lược quan trọng khi là đường trung chuyển của hơn 30% sản lượng dầu thô trên toàn cầu.

Trước đó, vào giữa tháng 11, Israel đã lên tiếng cáo buộc UAV Iran tấn công một tàu chở dầu trên vùng biển thuộc Vịnh Oman.

Theo đó, tàu chở dầu Pacific Zircon mang quốc tịch Liberia và do công ty vận tải Eastern Pacific Shipping có trụ sở tại Singapore vận hành bị nghi là đã bị tấn công bởi một UAV cảm tử. Sự cố này xảy ra tại vị trí cách bờ biển Oman khoảng 240km.

Nhà chức trách Israel ngay lập tức lên tiếng cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ tấn công trên và UAV được sử dụng là loại Shahed-136 được trang bị phổ biến trong biên chế quân đội Iran. Các nguồn tin cho biết công ty vận tải Eastern Pacific Shipping thuộc quyền sở hữu của Israel dù đặt trụ sở chính tại Singapore.

Teheran chưa lên tiếng bình luận về cáo buộc trên.

Theo Reuters