1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran phóng thích 10 thủy thủ Mỹ

(Dân trí) - Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) ngày 13/1 đã phóng thích 10 thủy thủ Mỹ sau khi bắt giữ họ với cáo buộc xâm phạm lãnh hải.

 


Các thủy thủ đã được phóng thích (Ảnh: Sepahnews)

Các thủy thủ đã được phóng thích (Ảnh: Sepahnews)

Một tuyên bố của IRGC được truyền thông nhà nước Iran đăng tải hôm nay cho biết họ đã phóng thích 10 thủy thủ đã được phóng thích tại vùng biển quốc tế sau khi xác định rằng họ vi phạm lãnh hải Iran do sơ suất.

Các thủy thủ Mỹ đã bị bắt giữ vào trưa ngày 12/1 trên 2 tàu tuần tra của Mỹ gần đảo Farsi trên vịnh Péc-xích. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết 2 tàu này đang trên đường từ Kuwait đến Bahrain.

“Các cuộc điều tra kỹ thuật của chúng tôi cho thấy 2 tàu tuần tra Mỹ không cố ý vào lãnh hải Iran. Họ đã được phóng thích tại vùng biển quốc tế sau khi xin lỗi”, tuyên bố cho hay.

Trước đó, Chuẩn Đô đốc Ali Fadavi thuộc IRGC cho hay 2 tàu của Hải quân Mỹ đã vào lãnh hải Iran do một hệ thống dẫn đường hàng hải bị hỏng.

“Chúng tôi kết luận rằng việc các công dân Mỹ di chuyển vào lãnh hải Iran không phải là một hành động thù địch, gián điệp hay các hành động tương tự”, ông Fadavi nói trên truyền hình Iran.

Vụ việc diễn ra vào thời điểm nhạy cảm và làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước, khi Mỹ và Iran cố gắng thực thi một thỏa thuận về các hoạt động hạt nhân của Iran.

Năm ngoái, Mỹ, cùng với các cường quốc khác, và Iran đã đạt được một thỏa thuận mà trong đó Tehran sẽ từ bỏ các hoạt động để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận về kinh tế.

Đây là cuộc đụng độ mới nhất giữa Hải quân Mỹ và Iran tại vịnh Péc-xích.

Hồi tháng trước, Hải quân Mỹ cho biết một tàu của IRGC đã phóng tên lửa gần tàu sân bay Mỹ USS Harry S. Truman tại eo biển Hormuz, một tuyến đường biển vận chuyển dầu mỏ quan trọng, nối vịnh Péc-xích với Ấn Độ Dương. Iran đã bác bỏ điều này.

An Bình

Theo BBC