1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran phát hiện mỏ khí đốt trị giá 50 tỷ USD

(Dân trí) - Bộ trưởng dầu mỏ Iran ngày 16/1 cho biết một mỏ khí đốt mới trị giá khoảng 50 tỷ USD đã được phát hiện ở miền nam nước này.

 
Iran phát hiện mỏ khí đốt trị giá 50 tỷ USD - 1
Một áp phích có hình lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại toà nhà mỏ khí South Pars, miền nam Iran.

Phát biểu trong cuộc họp báo hồi cuối tuần, Bộ trưởng Massoud Mirkazemi nói mỏ khí đốt Khayyam được tìm thấy tại thành phố cảng Assaluyeh.

Ông Mirkazemi cho biết thêm mỏ Khayyam có trữ lượng khoảng 260 tỷ m3 khí, trong đó 210 tỷ m3 có thể khai thác.

Iran đã phát hiện 13 mỏ dầu và khí đốt mới với trữ lượng khoảng 14 tỷ thùng dầu và 1.274 tỷ m3 trong khoảng thời gian từ tháng 8/2009-8/2010, Bộ dầu mỏ Iran cho biết hồi tháng 8 năm ngoái.

Mahmoud Mohaddes, giám đốc khai thác của Công ty dầu quốc gia Iran, năm 2010 đã tiết lộ một kế hoạch kéo dài 5 năm nhằm nghiên cứu các mỏ dầu và khí đốt mới tại nước này.

Kể từ khi kế hoạch khởi động năm 2005, 19 mỏ dầu mới và 8 mỏ khí đốt mới đã được phát hiện.

Iran là quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn thứ 2 thế giới sau Nga. Iran cũng là nhà sản xuất dầu lớn thứ 2 trong khối OPEC sau Ả-rập Xê-út, kênh truyền hình quốc gia Press TV cho biết.


An Bình
Theo AFP