1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran nhận được một phần tài sản bị đóng băng

(Dân trí) - Iran đã nhận được phần đầu tiên trong tổng khối tài sản 4,2 tỷ USD bị đóng băng theo tinh thần thỏa thuận hạt nhân đạt được với nhóm P5+1 cách đây 2 tháng.

Số tiền giải ngân đầu tiên đã về tới Iran

Số tiền giải ngân đầu tiên đã về tới Iran.

“Khoản tiền đầu tiên trị giá 500 triệu USD đã được gửi vào tài khoản tại một ngân hàng ở Thụy Sĩ và mọi việc được tiến hành phù hợp với thỏa thuận”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi khẳng định với hãng thông tấn ISNA ngày 1/2, ngày đầu tiên thực hiện tiến độ giải ngân.

Theo ông Araqchi, việc dỡ bỏ phong tỏa các khoản tiền theo thỏa thuận then chốt giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) được kỳ vọng sẽ tạo hơi thở mới cho nền kinh tế đang bị tê liệt của Iran.

Trước đó, Iran và nhóm P5+1 đã đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử. Theo đó, Iran sẽ cắt giảm quy mô hoạt động hạt nhân, giảm nồng độ urani từ mức 20% xuống còn 5% và mở cửa các địa điểm hạt nhân cho nhóm thanh sát viên quốc tế.

Đổi lại, Mỹ và phương Tây sẽ giải ngân 7 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran thông qua 2 đợt. Đợt đầu giải ngân 4,2 tỷ USD, chia làm 6 kỳ mỗi kỳ cách nhau một tháng. Tiến độ giải ngân đợt hai sẽ được tính toán tùy theo kết quả thực hiện cam kết trong đợt một.

Theo kế hoạch, ngoài việc bắt đầu thực thi thỏa thuận, Iran và nhóm P5+1 cũng sẽ tiến hành vòng đàm phán mới tại Vienna (Áo) vào ngày 18/2 tới trong nỗ lực thảo luận về một giải pháp toàn diện cho chương trình hạt nhân của Iran.

Nhà nước Hồi giáo khẳng định sẽ bảo lưu quyền phát triển hạt nhân và chứng minh cho phương Tây thấy rõ bản chất hòa bình của chương trình này thông qua việc thực thi thỏa thuận đạt được.

Tuy nhiên, giữa Iran và phương Tây cũng bắt đầu xuất hiện một số vấn đề gây tranh cãi khi nhóm P5+1 muốn Iran lắp đặt các máy ly tâm IR-2m, phiên bản được sửa đổi của máy ly tâm thế hệ II, trong khi Iran lại muốn phát triển các máy ly tâm có công nghệ hiện đại hơn.

Vũ Anh

Theo AFP