1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ muốn thâu tóm Greenland
  3. Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela
  4. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Iran lại muốn “câu giờ”?

(Dân trí) - Hôm qua Iran đã có câu trả lời chính thức đối với gói đề xuất của Hội đồng Bảo an về chương trình hạt nhân của nước này. Tuy họ sẵn sàng "đàm phán nghiêm túc", nhưng theo một tờ báo bán chính thức của Iran, thì chính phủ vẫn không chịu từ bỏ chương trình làm giàu uranium, một yêu cầu mấu chốt của Mỹ.

Iran đã chuyển bản trả lời của mình đối với gói đề xuất do Mỹ và 5 cường quốc đưa ra. Gói đề xuất yêu cầu Iran ngưng chương trình hạt nhân của mình, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh trừng phạt. Các cường quốc, gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và Đức, đã gia hạn cho Iran đến ngày 31/8 này phải chấp nhận gói đề xuất của họ.

 

Đại sứ Mỹ tại LHQ John Bolton cho biết Washington sẽ “nghiên cứu kỹ câu trả lời của Iran” và cũng sẽ chuẩn bị những bước trừng phạt tiếp theo trong trường hợp Tehran có phản ứng không tích cực. Hiện Nhà Trắng sẽ không bình luận gì cho đến khi nghiên cứu xong bản trả lời của Iran. Còn theo Trưởng ban chính sách đối ngoại của EU, Javier Solana, thì bản tài liệu gồm “nhiều trang” nên cần phải “phân tích kỹ lưỡng và cẩn thận”.

 

Cho đến nay các quan chức Iran cũng không tiết lộ gì về bản trả lời của mình. Nhưng có vẻ như nước này muốn đàm phán thêm. Và dường như họ đã đưa ra gói đề xuất mới, đủ mơ hồ để làm cho quốc tế hi vọng cuộc khủng hoảng hạt nhân của họ sẽ tiến triển.

 

Trong trường hợp Iran vẫn không ngừng làm giàu uranium trong khi vẫn tiếp tục đàm phán, thì sẽ lại có một hố sâu ngăn cách trong Hội đồng Bảo an, giữa một bên là Anh, Pháp, Mỹ và một bên là Nga và Trung Quốc.

 

Thái độ sẵn sàng "đàm phán nghiêm túc" của Iran hôm qua là tiến triển mới nhất trong cuộc khủng hoảng hạt nhân kéo dài hàng năm nay của Tehran. Nhưng nhiều người cho rằng câu trả lời lần này của Iran cũng sẽ chẳng khác gì so với những lần trước. Iran sẽ vẫn không từ bỏ chương trình làm giàu uranium của mình, và đề xuất đàm phán chỉ là một cách thức "câu thêm giờ", để trong lúc chờ đợi một biện pháp cuối cùng, Iran đã đạt được mục đích của mình rồi. Tuy nói rằng muốn phát triển công nghệ sản xuất điện nguyên tử nhưng cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại nước này đang ngấm ngầm làm giàu uranium để chế tạo vũ khí nguyên tử.

 

Lo ngại đó lại càng tăng sau cuộc khủng hoảng kéo dài 34 ngày ở Libăng vừa qua. Họ lo sợ Iran sẽ có khả năng hùng mạn hậu thuẫn cho lực lượng Hezbollah, khiến tình hình  Trung Đông thêm rối ren. Cũng có thông tin cho rằng Iran còn khuyến khích Hezbollah khiêu khích Isarel, để cộng đồng quốc tế không còn tập trung chú ý đến tham vọng hạt nhân của họ nữa.

 

T.H
Theo AP