1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Iran đóng cửa không phận, gặp đồng minh bàn kế trả đũa Israel

Minh Phương

(Dân trí) - Một loạt động thái của Iran cho thấy nước này có thể đang chuẩn bị cho kế hoạch tấn công trả đũa Israel sau vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát ở Tehran.

Iran đóng cửa không phận, gặp đồng minh bàn kế trả đũa Israel - 1

Đám tang thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Iran (Ảnh: Reuters).

Truyền thông địa phương cho biết, chính phủ Iran đã đưa ra một số thông báo với các hãng hàng không về việc đóng cửa không phận Tehran từ 2h30 đến 6h30 kể từ ngày 1/8 trong bán kính 2km "do các hoạt động quân sự trong phạm vi này".

Ngoài ra, Iran cũng triển khai thêm các hệ thống phòng không đến thủ đô Tehran.

Một số nguồn tin cho hay, quyết định đóng cửa không phận trên nhằm đảo bảo an toàn cho những người tham dự lễ tang thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh, trong đó có Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Tuy nhiên, theo Lầu Năm Góc, Iran và các đồng minh có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực vào Israel.

Theo nguồn tin của Reuters, các quan chức hàng đầu của Iran gặp gỡ đại diện của các đồng minh khu vực từ Li Băng, Iraq và Yemen vào hôm 1/8 để thảo luận về khả năng trả đũa Israel.

"Iran và các thành viên của trục kháng chiến sẽ đánh giá kỹ lưỡng sau cuộc họp ở Tehran để tìm ra cách tốt nhất và hiệu quả nhất để trả đũa Israel", một quan chức giấu tên của Iran chia sẻ.

Tướng Mohammad Baqeri, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, phát biểu trên truyền hình: "Iran và mặt trận kháng chiến đang xem xét sẽ phản ứng như thế nào. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra và Israel chắc chắn sẽ hối tiếc về điều đó".

Israel không xác nhận cũng không phủ nhận cáo buộc của Iran, song tuyên bố sẵn sàng cho mọi kịch bản.

Tư lệnh lực lượng không quân Israel Tomer Bar nhấn mạnh, Israel sẽ hành động chống lại bất kỳ ai có ý định làm hại công dân của mình.

"Chúng tôi cũng đã chuẩn bị mạnh mẽ về công tác phòng thủ. Hàng trăm binh sĩ phòng không, cùng với nhân viên kiểm soát không quân, đóng quân trên khắp đất nước với những hệ thống tốt nhất, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ", ông Tomer Bar nói.

Khu vực Trung Đông đang đối mặt với nguy cơ một cuộc xung đột lớn hơn giữa Israel với Iran và các lực lượng ủy nhiệm sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Iran và vụ ám sát chỉ huy cấp cao Hezbollah ở Li Băng.

Quân đội Israel (IDF) cuối ngày 1/8 cho biết, hàng chục rocket phóng từ Li Băng đã nhắm vào Israel, trong đó chỉ có 5 rocket đi vào lãnh thổ Israel.

Hezbollah xác nhận đã khai hỏa hàng chục rocket Katyusha vào khu vực Matzuva, phía bắc Israel. Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố, cuộc chiến với Israel đã bước sang một giai đoạn mới và Hezbollah thề sẽ trả đũa Israel.

IDF nói, không lâu sau khi rocket được khai hỏa, các máy bay chiến đấu Israel đã xuất kích, tấn công bệ phóng của Hezbollah ở miền Nam Li Băng. Ngoài ra, IDF cũng loại bỏ các mối đe dọa từ khu vực Rmaych và Ramyeh, miền Nam Li Băng.

Theo Avia-Pro, Guardian