Iran dọa giáng đòn hủy diệt vào Israel, căn cứ quân sự Mỹ lọt tầm ngắm
(Dân trí) - Iran cảnh báo mở rộng các cuộc tấn công quân sự vào Israel, trong khi lực lượng dân quân thân Tehran nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Cháy lớn ở Israel sau trận tập kích của Iran (Ảnh: Reuters).
Một quan chức an ninh cấp cao của Iran ngày 19/6 nói với hãng tin RT (Nga) rằng, Iran lên kế hoạch mở rộng phản ứng quân sự nhằm vào Israel và có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của nước này.
Quan chức Iran cho biết lực lượng vũ trang Iran sẽ duy trì các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong suốt cả ngày, đặc biệt nhắm vào "các vùng lãnh thổ bị kiểm soát và các đơn vị đồn trú của Israel".
Theo quan chức Iran, phản ứng của nước này xuất phát từ "lời khuyên của Kinh Quran về việc trả đũa", đồng thời cảnh báo lực lượng Iran sẽ đáp trả "ở bất kỳ cấp độ nào và bất kỳ nơi nào nếu Israel tấn công vào lãnh thổ Iran".
Tuy nhiên, ông lưu ý rằng dựa trên "các nguyên tắc đạo đức của Iran", sẽ không có cuộc tấn công nào vào các bệnh viện.
"Tuyên bố của chính quyền Israel rằng Iran đã tấn công một trong những bệnh viện ở các vùng lãnh thổ bị kiểm soát là hoàn toàn sai sự thật", quan chức Iran nhấn mạnh, ngụ ý đến các báo cáo về việc bệnh viện Soroka bị tấn công ở thành phố Be'er Sheva, miền nam Israel hôm 19/6.
Ông cũng tuyên bố phản ứng của Tehran sẽ leo thang sau các cuộc tấn công của Israel vào các địa điểm hạt nhân của Iran.
“Vì chính quyền Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân của chúng tôi, lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ giáng những đòn hủy diệt vào các cơ sở hạt nhân của họ”, quan chức Iran tuyên bố.
Lực lượng Israel bắt đầu tiến hành các cuộc không kích vào Iran từ ngày 13/6, tuyên bố Tehran sắp hoàn thành một quả bom hạt nhân. Iran đã bác bỏ các cáo buộc này và trả đũa bằng các đợt tấn công vào Israel trong những ngày qua.
Kể từ khi phát động cuộc tấn công vào tuần trước, Israel đã tấn công một số cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm các cơ sở ở Natanz, Isfahan, Fordow và gần Tehran. Có báo cáo cho biết có từ 9 đến 14 nhà nghiên cứu hạt nhân Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.
Quan chức Iran cũng cảnh báo rằng "nếu một quốc gia khác trực tiếp tham chiến với chúng tôi, họ sẽ cung cấp nhiều mục tiêu dễ tiếp cận hơn để lực lượng vũ trang Iran tiêu diệt".
Cảnh báo cứng rắn trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ được cho là đang cân nhắc can dự vào xung đột và tấn công Iran trong những ngày tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi các cuộc tấn công của Israel vào Iran là "tuyệt vời" và kêu gọi Tehran đầu hàng vô điều kiện. Ông cũng cảnh báo Mỹ có thể tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột nếu bất kỳ mục tiêu nào của Washington bị Iran tấn công.
Căn cứ quân sự Mỹ lọt tầm ngắm

Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông (Ảnh: Aljeera).
Lực lượng dân quân Shiite được Iran hậu thuẫn ở Iraq ngày 19/6 tuyên bố sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông nếu chính quyền Trump tham gia vào cuộc xung đột Israel - Iran.
"Chúng tôi tái khẳng định rằng nếu Mỹ tham gia vào cuộc chiến này, Tổng thống Trump sẽ mất tất cả hàng nghìn tỷ USD mà ông ấy muốn giành được từ khu vực này. Các kế hoạch hoạt động đã được thiết lập cho mục đích đó. Chắc chắn, các căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực sẽ giống như bãi săn vịt", Abu Ali al-Askari, thủ lĩnh an ninh của lực lượng Kataib Hezbollah, tuyên bố.
Thủ lĩnh Al-Askari cũng dọa sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, cũng như tuyến đường thủy Bab-el-Mandeb dẫn vào Biển Đỏ từ phía nam.
Ông tiếp tục nói rằng "các cảng dầu dọc theo Biển Đỏ sẽ ngừng hoạt động, chưa kể đến những bất ngờ không lường trước được có thể xảy ra với máy bay của họ xuất hiện trên bầu trời".