1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran buộc tội nhân viên sứ quán Anh, Pháp làm gián điệp

(Dân trí) - Tòa án Iran hôm nay 9/8 đã buộc tội 1 phụ nữ Pháp và 2 người Iran làm việc cho sứ quán Anh và Pháp ở Tehran cùng hàng chục người khác tội làm gián điệp và hỗ trợ cho một âm mưu của phương Tây nhằm lật đổ chính quyền nước này.

Iran buộc tội nhân viên sứ quán Anh, Pháp làm gián điệp - 1
Clotilde Reiss (ngoài cùng bên phải), trợ giảng tiếng Pháp, ngồi cùng một nữ cảnh sát và các bị cáo khác tại tòa.
 
Đây là phiên tòa xét xử tập thể thứ hai trong tuần này của Iran đối với những người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình bạo lực sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 12/6 vừa qua.

 

Được biết ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát, nhiều người bị bắt giữ.

 

Những người biểu tình cho rằng cuộc bầu cử đã được sắp đặt trước để Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tái ứng cử. Tuy nhiên giới chức Iran khẳng định đây là cuộc bầu cử “lành mạnh nhất” kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

 

Theo hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA, công dân Pháp Clotilde Reiss bị buộc tội “có hoạt động chống lại an ninh quốc gia khi tham gia vào các cuộc bạo loạn…thu thập tin tức và thông tin cũng như gửi hình ảnh về cuộc bạo loạn ra nước ngoài”.

 

Tội hoạt động gián điệp và hành động chống lại an ninh quốc gia, theo luật Hồi giáo Iran, sẽ bị xử tội chết.

 

Cũng theo IRNA, Reiss, một trợ giảng, đã thú nhận “các tội lỗi” và xin được khoan dung.

 

Còn Nazak Afshar, người Iran làm việc cho sứ quán Pháp, cũng bị buộc tội “cung cấp thông tin về cuộc bạo loạn cho người nước ngoài”.

 

Ngoài ra, nhân viên sứ quán Anh, Hossein Rassam, bị buộc tội làm gián điệp và đã thú nhận trao thông tin về cuộc bạo loạn cho Washington, IRNA đăng tải.

 

“Các nhân viên địa phương đã được cấp trên ở sứ quán Anh yêu cầu tham gia vào cuộc bạo loạn”, IRNA trích lời của Rassam cho biết trước tòa. Rassam đã được tại ngoại sau khi nộp 100.000 USD tiền bảo lãnh vào ngày 19/7. “Rất nhiều nhà ngoại giao Anh tham gia vào cuộc biểu tình…Đại sứ Anh cũng tham gia vào một cuộc biểu tình”.

 

Tuy nhiên, cả Liên minh châu Âu (EU), Pháp và Anh đều lên án phiên tòa xét xử. Chủ tịch luân phiên EU, hiện là nước Thụy Điển, tuyên bố rằng “hành động chống lại một nước, một công dân hay một nhân viên sứ quán của EU được xem là hành động chống lại cả EU”.

 

Phan Anh

Theo Reuters