1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Indonesia trục xuất chuyên gia chống khủng bố Mỹ

Indonesia, một đồng minh thân cận của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố trên thế giới và ở châu Á, ngày 25/11 đã trục xuất một chuyên gia chống khủng bố của Mỹ ở Đông Nam Á vì những hoạt động của người này có thể gây ra những bất ổn, mất trật tự xã hội ở Indonesia.

Theo ông Supriatna Anwar, người phát ngôn của bộ phận nhập cảnh của Bộ Ngoại giao Indonesia, vị chuyên gia này, bà Sidney Jones, sẽ bị cấm đến và hoạt động tại nước này trong vòng 1 năm. "Theo luật pháp, bất cứ ai vào Indonesia đều phải chấp hành luật pháp và không gây mất trật tự xã hội và chính phủ Indonesia cảm thấy là bà Jones đã không thực hiện các quy định này nghiêm chỉnh," ông Anwar nói. 

 

Bà Jones, 53 tuổi, thường xuyên được các báo đài trong nước và quốc tế phóng vấn nhưng không hiểu bà có nói điều gì làm mếch lòng chính quyền nước này mặc dù bà đã luôn luôn ca ngợi và đánh giá cao những nỗ lực chống khủng bố của Indonesia kể từ sau vụ đánh bom Bali hôm 1/10 vừa qua làm 20 người thiệt mạng.

 

Đây là lần thứ 2, bà Sidney Jones, Giám đốc Dự án của chi nhánh Tập đoàn Crisis International tại thủ đô Jakarta của Indonesia bị cấm hoạt động tại nước này. Năm 2004, Jones cũng đã bị trục xuất khỏi Indonesia dưới thời chính quyền tổng thống Megawati Sukarnoputri vì đã đưa ra các báo cáo giả làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước. Sau đó, chính quyền tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã cho phép bà trở lại vào tháng 7/2005.

 

Tuy nhiên, Bà Jones, người bị buộc phải dời khỏi Indonesia ngay lập tức sau khi đến sân bay từ Đài Loan hôm 24/11 và hiện giờ đang ở Singapore, đã nói rằng bà không hiểu chuyện gì đang sảy ra. "Nếu như có vấn đề gì đó, họ (Indonesia) phải nói với tôi khi tôi ở Jakarta để tôi còn biết lý do," bà Jones nói.

 

Tập đoàn Crisis International có trụ sở ở Brussels, Bỉ mở một văn phòng ở Indonesia năm 2000 và đã từng đưa ra các bản báo cáo chi tiết và đầy đủ về tình trạng xung đột giữa các nhóm quân ly khai và hoạt động của nhóm Hồi giáo ly khai Jemaah Islamiyah có liên quan tới Al Qaeda tại Indonesia. Nhóm Jemaah Islamiyah đã từng bị cho là đã gây ra ít nhất 4 vụ đánh bom đẫm máu ở Indonesia kể từ năm 2002, bao gồm 2 vụ đánh bom hòn đảo Bali.

 

Việc Indonesia trục xuất chuyên gia chống khủng bố của Mỹ làm dấy lên những nghi ngờ về việc hợp tác chống khủng bố của hai nước. Trước đó ít hôm, Mỹ đã tiến gần hơn việc nối lại quan hệ quân sự toàn diện với Indonesia kể từ sau năm 1992, tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ tài chính, hỗ trợ chống khủng bố và xuất khẩu vũ khí vì Mỹ coi Indonesia có ''tiếng nói ôn hoà trong thế giới Hồi giáo''.

 

Theo Nguyên Hưng

Vietnamnet/AP, Reuters, Financial Times