1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Indonesia: Thảm kịch rơi máy bay, đã tìm thấy ít nhất 86 thi thể nạn nhân

(Dân trí) - Ít nhất 86 thi thể đã được lực lượng cứu hộ Indonesia đưa ra từ xác chiếc máy bay quân sự Hercules C-130 gặp nạn sáng 30/6 (giờ địa phương), giữa lúc có tin cho thấy hơn 100 người có mặt trên khoang tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Chiếc máy bay đã lao vào hai ngôi nhà và một khách sạn rồi bốc cháy (Ảnh: Sky News)
Chiếc máy bay đã lao vào hai ngôi nhà và một khách sạn rồi bốc cháy (Ảnh: Sky News)

Phát biểu trên kênh truyền hình Metro TV tại thành phố Medan, tư lệnh Không quân Indonesia Agus Supriatna cho biết ngoài 12 thành viên phi hành đoàn, còn có hơn 100 hành khách có mặt trên máy bay trước khi gặp nạn. Một vài người trong số này là người nhà của các quân nhân trong lực lượng không quân.

“Có vẻ như không có ai sống sót”, ông Supriatna nói.

Các quan chức cho biết máy bay đã lao vào một khu vực đang xây dựng của thành phố Medan trên đảo Sumantra. Một số nhân chứng thì khẳng định, dường như máy bay đã nổ trước thời điểm lao vào những ngôi nhà và một khách sạn dưới mặt đất.

Một quan chức giấu tên tại một bệnh viện gần hiện trường cho biết, 55 thi thể đã được đưa tới đây. Trong giờ đầu tiên sau vụ tai nạn, các quan chức cho biết có 12 thành viên phi hành đoàn trên khoang, nhưng không rõ có bao nhiêu hành khách.

Máy bay gặp nạn khi đang trên đường từ căn cứ không quân tại Medan tới đảo Natuna, và lao xuống chỉ vài phút sau khi cất cánh.

Việc thành viên gia đình của các quân nhân đi nhờ máy bay quân sự để tới các những khu vực hẻo lánh là khá phổ biến tại Indonesia, quốc gia có hơn 10.000 hòn đảo nằm trải dài trên 3 múi giờ.

Supriatna cho biết chiếc máy bay được sản xuất từ năm 1964, nhưng được bảo dưỡng tốt và thường được dùng để vận chuyển quân nhân.

Đây là lần thứ ba một chiếc Hercules của Không quân Indonesia gặp nạn kể từ năm 2001. Khi đó, một máy bay đã lao khỏi đường băng và bốc cháy, nhưng rất may không có ai thiệt mạng.

Tiếp đó năm 2009, một chiếc Hercules khác đã lao vào 4 ngôi nhà trước khi lao xuống một ruộng lúa, làm 95 người trên khoang và 2 người trên mặt đất thiệt mạng, số liệu của Mạng an toàn hàng không cho biết.

Hercules C-130 là mẫu máy bay vận tải quân sự 4 động cơ do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Máy bay có nhiều phiên bản khác nhau, trong đó mẫu C-130J-30 Super Hercules có thể chở được 128 lính chiến đấu hoặc 92 lính dù, tải trọng tối đa gần 20 tấn.

(* Tiếp tục cập nhật):
 
Thông tin sáng 1/7 cho hay: đã tìm thấy ít nhất 86 thi thể nạn nhân.

Thanh Tùng
Theo Guardian, CNA