1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia nhờ Mỹ giúp nâng cấp căn cứ hải quân trên Biển Đông

(Dân trí) - Một đoàn lãnh đạo cấp cao của Indonesia đang ở thăm Mỹ với mong muốn tìm kiếm nguồn tài trợ từ chính quyền Washington để nâng cấp một căn cứ hải quân của Jakarta trên Biển Đông. Ngoài ra, hai nước cũng đang lên kế hoạch tuần tra chung ở khu vực xung quanh lãnh hải của Indonesia nhằm chống lại nạn đánh bắt trái phép và buôn người.

Các hoạt động diễn ra trên tàu hải quân KRI Banda Aceh của Indonesia (Ảnh: India Today)
Các hoạt động diễn ra trên tàu hải quân KRI Banda Aceh của Indonesia (Ảnh: India Today)

Theo trang tin HIS Jane’s, một phái đoàn gồm 5 lãnh đạo cấp cao của Hải quân Indonesia hiện đang ở Mỹ để tìm kiếm sự hỗ trợ từ Chương trình tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ (FMF) cho việc nâng cấp một căn cứ hải quân của nước này trên Biển Đông.

Trong chuyến đi lần này, phái đoàn Indonesia cũng tới thăm một vài thành phố của Mỹ để tìm hiểu về các trại huấn luyện và một số cơ sở của Hải quân Mỹ. Chuyến thăm dự kiến kéo dài 2 tuần và kết thúc vào cuối tháng này.

Indonesia đang trong quá trình nâng cấp các cơ sở hải quân tại thành phố Ranai, thuộc đảo Pulau Natuna Besar nhằm hỗ trợ cho việc triển khai trên quy mô lớn các tàu trên Biển Đông. Tuy nhiên, HIS Jane’s không đề cập cụ thể tới căn cứ mà Jakarta dự định nâng cấp dựa trên nguồn tài trợ từ Washington.

Bên cạnh việc nâng cấp căn cứ hải quân trên Biển Đông, Indonesia cũng lên kế hoạch sử dụng nguồn tài trợ từ FMF để nâng cấp một căn cứ hải quân khác ở Piabung, Lampung, vốn nằm gần eo biển Sunda - một trong những tuyến giao thương hàng hải chính của quốc đảo này.

Kế hoạch tuần tra chung

Trong một diễn biến có liên quan khác, Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá Indonesia Susi Pudjiastuti ngày 21/9 cho biết nước này và Mỹ đã lên kế hoạch tuần tra chung ở xung quanh khu vực bên ngoài lãnh hải của Indonesia nhằm chống lại nạn đánh bắt trái phép và buôn người. Theo đó, kế hoạch này đã được thảo luận trong cuộc họp song phương giữa bà Susi và Thứ trưởng Thương mại Mỹ phụ trách Đại dương và Khí quyển Kathryn Sullivan.

Bộ trưởng Susi cho biết vấn đề Indonesia đang phải đối mặt hiện nay là có nhiều tàu cá nước ngoài đang có hành vi đánh bắt trái phép trong lãnh hải Indonesia. Thủ đoạn mà các tàu này sử dụng là không đưa hải sản vào bờ mà chuyển chúng sang các tàu nhỏ hơn. Do vậy, việc phối hợp theo cơ chế tuần tra và giám sát chung trên biển là cần thiết đối với cả Indonesia và Mỹ, vì đây cũng là chủ đề mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry quan tâm và từng đưa ra vào năm ngoái nhằm xây dựng một cộng đồng toàn cầu trong việc chống đánh bắt trái phép trên biển.

Các hoạt động đánh bắt trái phép của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Indonesia ngày càng gia tăng, đặc biệt là sự xuất hiện của các tàu cá Trung Quốc ở khu vực xung quanh quần đảo Natuna trên Biển Đông trong thời gian qua. Kể từ tháng 12/2014, Indonesia đã đánh chìm 236 tàu cá đánh bắt trái phép tại vùng biển của nước này.

Thành Đạt

Tổng hợp