1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia muốn mua trực thăng Mỹ

(Dân trí) - Một phái đoàn quân sự Indonesia đang có mặt tại Mỹ để xem xét việc mua các trực thăng chiến đấu Apache AH-64E và trực thăng vận tải hạng nặng đa năng Chinook CH-47 F của hãng Boeing.

Indonesia nhắm trực thăng chiến đầu Apache AH-64E cho mục tiêu hiện đại hóa quân sự của mình.
Indonesia nhắm trực thăng chiến đầu Apache AH-64E cho mục tiêu hiện đại hóa quân sự của mình.

Phái đoàn quân sự Indonesia gồm 14 người, do Tổng thư ký Bộ Quốc phòng, Trung tướng Budiman dẫn đầu.

Đoàn đã tới thăm trung tâm sản xuất máy bay của Boeing tại bang Arizona để xem 8 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu Apache AH-64E mà nước này muốn mua của Mỹ.

Ngoài Apache AH-64E, phía Indonesia còn quan tâm đến loại trực thăng vận tải hạng nặng đa năng Chinook CH-47 F cũng do Boeing chế tạo tại Pennsylvania.

Theo Giám đốc phát triển kinh doanh của Boeing Dave Brostrom, Indonesia đã bày tỏ quan tâm đến việc mua máy bay trực thăng của quân đội Mỹ thông qua một thỏa thuận mua bán và đã được chính phủ Mỹ chấp thuận.

Tuy nhiên, khung thời gian cho quyết định bán Apache cho Indonesia vẫn chưa được công bố.

Trực thăng chiến đấu Apache được coi là một phần quan trọng trong nỗ lực nâng cao sức mạnh và năng lực quân sự chiến lược của quân đội Indonesia. Đây là loại máy bay mới và hiện chỉ có quân đội các nước Mỹ, Hy Lạp, Israel, Hà Lan và Singapore được trang bị loại này.

Mai Hương