1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia đề xuất ASEAN họp về căng thẳng Biển Đông

(Dân trí) - Một quan chức ngoại giao Philippines hôm nay 5/6 cho hay Indonesia đã đề xuất các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhóm họp trước cuộc họp bộ trưởng ASEAN dự trù vào tháng 8 tới, nhằm đánh giá về những căng thẳng đang leo thang trên Biển Đông hiện nay.


Tàu Trung Quốc điên cuồng tấn công tàu Cảnh sát bi᷃n 2016 vào 17h chiều 1/6.


Tàu Trung Quốc điên cuồng tấn công tàu Cảnh sát biển 2016 vào 17h chiều 1/6 gần khu vᷱc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trong vùng biển của Việt Nam.

Nhà ngoại giao yêu cầu được giấu tên cho biết Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa mới đưa ra ý tưởng trên, khi Trung Quốc ngày càng có nŨững động thái hiếu chiến nhằm khẳng định tuyên bố của quyền của mình ở Biển Đông.

“Đó là cuộc họp đặc biệt ở cấp bộ trưởng ASEAN, sẽ chủ yếu tập trung vào vấn đề Biển Đông”, nhà ngoại giao Philippines hé lộ. Nhà ngoại giao cho biếtĠthêm hiện các thành viên trong khối ASEAN đang ngày càng lo ngại trước những diễn biến trên Biển Đông, đặc biệt là căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam ở trên quần đảo Hoàng Sa.

Cũng theo nhà ngoại giao trên, hiện công tác tham vấŮ đang được thực hiện để ấn định thời gian và địa điểm của cuộc họp theo đề xuất của Ngoại trưởng Indonesia.

“Thời gian và địa điểm chính thức chưa được nhất trí song chắc chắn phải diễn ra trước cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giaů ASEAN vào tháng 8 tới”, nhà ngoại giao nói.

Nhà ngoại giao hé lộ Philippines ủng hộ đề xuất trên và cho rằng cuộc họp sẽ gửi tín hiệu mạnh mẽ tới Trung Quốc, rằng ASEAN đang rất lo ngại trước sự hiếu chiến ngày càng gia tăng của TŲung Quốc.

Sẽ có tuyên bố chung về diễn biến mới ở Biển Đông ở cấp độ ASEAN?

Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario trước đó cho biết với các phóng viên rằng Indonesia đã đề xuất “làm trung gian”.

“Tôi cho rằng đã có cố gắng”, ông cho hay, khi nhắc tới quyết định trong cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN tại Naypyitaw, Myanmar vào tháng trước, theo đó lần đầu tiên sau 20 năm các ngoại trưởng đã đưa ra được một tuyên bố riêng rẽĠđáng chú ý về Biển Đông.

“Tuyên bố chung đó thực sự là diễn tiến rất khả quan bởi đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian dài chúng ta có sự đồng thuận về Biển Đông. Nhưng đó là ở cấp bộ trưởng”, ông Del Rosario cho hay.

ļ/p>

“Có ý kiến cho rằng chúng tôi nên lặp lại điều này dựa trên những diễn biến mới ở Hoàng Sa”, Ngoại trưởng Philippines cho hay. “Đây là ở cấp độ ASEAN”.

“Tôi không rõ sáng kiến đó hiện đang ở giai đoạn nào nhưng đã có sáng kiến như vậy. Nó mới được đưa ra gần đây”, ông cho hay.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Del Rosario cũng cho biết: “Vẫn có lo ngại lớn liên quan đến những gì đang diễn ra ở Hoàng Sa, với giàn khoan (Hải Dương-981) và với những đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam”.

Theo Philippines, Trung Quốc hiện đang tăng cường sự hiện diện trên các vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Trung Qu᷑c đã chiếm thêm 3 thực thể mà Manila cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Ngoài ra, ngày hôm nay, Tổng thống Philippines Aquino cho hay quân đội nước này đã phát hiện các tàu Trung Quốc ở gần bãi Gạc Ma, Trường Sa, mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam Ůăm 1988. Philippines đang tính tới phương án sẽ đệ phản đối chính thức đối với việc Trung Quốc làm thay đổi hiện trạng trên Biển Đông, đi ngược lại với tuyên bố DOC mà Trung Quốc đã ký với ASEAN vào năm 2002.

Vũ Qŵý

Tổng hợp