1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IMF: Libya nắm giữ trữ lượng vàng khổng lồ

(Dân trí) - Theo dữ liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Libya đang nắm giữ trữ lượng vàng khổng lồ, gần 150 tấn, đứng trong top 25 thế giới.

 

Libya đã tuyên bố trữ lượng vàng của họ trị giá hơn 6 tỷ USD, theo giá hiện nay và hầu hết được cất giữ trong nước, mặc dù một số ngân hàng trung ương ở London, New York hay Thụy Sỹ tuyên bố đang nắm giữ vàng của Libya. 
 
Dữ liệu của IMF cho thấy trữ lượng này vào khoảng 4,6 triệu ounce, con số tương đương gần 144 tấn, đứng trong top 25 nước có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới. Với giá thị trường hiện nay, số vàng trị giá hơn 6 tỷ USD. 
 

Trữ lượng vàng trên của Libya được xem là rất lớn so với một nước nhỏ, xét về dân số (6 triệu) và xét về hoạt động kinh tế.

 

Có 20 nước trên thế giới có trữ lượng vàng lớn hơn. Tuy nhiên, ngoại trừ Li-băng, các nước này đều giàu hơn hoặc có dân số lớn hơn Libya rất nhiều.

 

Ví dụ, Anh có trữ lượng vàng lớn gấp đôi Libya, nhưng dân số lại lớn hơn gấp 10 lần và nền kinh tế lớn hơn gấp 30 lần.

 

Một so sánh cụ thể hơn nữa là với Algeria, nước cũng giống như Libya và là một nhà sản xuất dầu lửa ở Bắc Phi. Nước này có trữ lượng vàng lớn hơn Libya 20% nhưng lại có dân số lớn hơn gấp 5 lần.

 

Theo giới phân tích, số vàng trên có thể được dùng chu cấp cho chính phủ của Tổng thống Gadhafi vào thời điểm phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt tài chính của quốc tế. 

Phan Anh

Theo BBC