1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hungary bật đèn xanh kết nạp Thụy Điển vào NATO

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng chính phủ nước này ủng hộ việc Thụy Điển trở thành thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Hungary bật đèn xanh kết nạp Thụy Điển vào NATO - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bắt tay Thủ tướng Hungary Viktor Orban trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO ở Vilnius, Lithuania vào tháng 7/2023 (Ảnh: Reuters).

"Tôi khẳng định một lần nữa rằng chính phủ Hungary ủng hộ Thụy Điển trở thành thành viên NATO", Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố trên mạng xã hội X hôm 24/1.

Theo Thủ tướng Orban, ông đã nói với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng ông sẽ tiếp tục thúc giục quốc hội Hungary bỏ phiếu ủng hộ việc Thụy Điển gia nhập NATO và hoàn tất việc phê chuẩn ngay khi có cơ hội.

Ông Stoltenberg cũng xác nhận sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Orban rằng, nhà lãnh đạo Hungary và chính phủ của ông ủng hộ việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO.

"Tôi mong chờ việc phê chuẩn ngay khi quốc hội được triệu tập trở lại", ông Stoltenberg nói.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/1 đã thông qua việc kết nạp Thụy Điển vào NATO. Hiện giờ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể ký thông qua thành luật.

Động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ đã loại bỏ một trong những trở ngại lớn nhất đối với Thụy Điển trong mục tiêu gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Hiện tại, Hungary là thành viên duy nhất của NATO chưa phê chuẩn kết nạp Thụy Điển.

Thụy Điển và Phần Lan cùng nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5/2022 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Phần Lan được kết nạp vào khối hồi tháng 4/2023, khiến đường biên giới của NATO với Nga tăng gấp đôi. Trong khi đó, quá trình gia nhập của Thụy Điển gặp nhiều trở ngại hơn.

Theo Reuters