1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hồng Kông đồng ý cho Bắc Kinh xây quân cảng

(Dân trí) - Báo chí nhà nước Trung Quốc ngày 15/2 đưa tin, Hồng Kông đã phê chuẩn cho việc xây dựng một quân cảng đầu tiên dọc bờ biển của mình, bất chấp sự phản đối của người dân.

Hồng Kông đồng ý cho Bắc Kinh xây quân cảng


Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, Hội đồng quy hoạch đô thị Hồng Kông hôm thứ sáu đã bật đèn xanh cho xây dựng một quân cảng ở quận trung tâm của thành phố.Và đề xuất xây dựng quân cảng với vùng đất “vàng” rộng 2.970m2 này giờ đây chỉ còn phải chờ chính quyền Hồng Kông chính thức thông qua.

Một phát ngôn viên của Hội đồng quy hoạch đô thị cho biết với CCTV, quân cảng đầu tiên ở Hồng Kông đã được lên kế hoạch từ năm 1994, tức 3 năm trước khi thuộc địa của Anh khi đó được trao trả cho Trung Quốc.

Nhưng đề xuất đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ một bộ phận không nhỏ người dân Hồng Kông, do họ cho rằng công chúng sẽ không được tiếp cận không gian mở dọc Vịnh Victoria một khi nó được chuyển cho quân đội sử dụng.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam của Hồng Kông, hơn 19.000 người dân đã đệ ý kiến của công chúng lên Hội đồng quy hoạch đô thị kể từ tháng 2 năm ngoái, khi chính quyền đưa ra kế hoách tái quy hoạch khu đất. Trong số đó chỉ có 20 ý kiến đồng ý với đề xuất.

Vũ Quý

Theo AFP