1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hồng Kông công bố kế hoạch bầu cử phổ thông đầu phiếu

(Dân trí) - Chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 22/3 đã công bố kế hoạch cải cách mới để người dân ở đặc khu hành chính này có thể lựa chọn nhà lãnh đạo mới.

Bà Carrie Lam công bố kế hoạch bầu cử. (Ảnh: SCMP)

Bà Carrie Lam công bố kế hoạch bầu cử. (Ảnh: SCMP)

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Cục trưởng Hành chính Hồng Kông, bà Carrie Lam, đã công bố kế hoạch bầu Trưởng Đặc khu theo hình thức "một người, một phiếu". Các ứng cử viên cho vị trí trưởng đặc khu sẽ được lựa chọn bởi một hột đồng đề cử gồm 1.2000 thành viên. 

"Đây không chỉ là một bước tiến đối với sự phát triển của hiến pháp Hồng Kông mà còn là một thời khắc lịch sử cho cả đất nước chúng ta", bà Carrie Lam khẳng định. 

Theo giới quan sát, quá trình lựa chọn ứng cử viên cho vị trí Trưởng đặc khu có thể được chia thành 2 giai đoạn. 

Đầu tiên, một ứng viên tiềm năng có thể được đề cử bởi ít nhất 120 hoặc nhiều nhất là 240 thành viên của hội đồng và mỗi thành viên của hội đồng chỉ được phép đề cử một người. Do đó, có ít nhất 5 và nhiều nhất 10 người sẽ được đề cử từ hội đồng này. 

Sau đó, hội đồng đề cử sẽ phải lựa chọn từ 2 tới 3 ứng cử viên thông qua một cuộc bỏ phiếu kín. Mỗi thành viên của hội đồng chỉ được phép bỏ phiếu cho nhiều nhất 2 ứng cử viên. Sau đó, từ hai tới ba người có số phiếu cao quá bán sẽ trở thành ứng cử viên chính thức. 

Kết thúc hai giai đoạn này, khoảng 5 triệu cử tri hợp pháp tại Hồng Kông mới có quyền đi bỏ phiếu để bầu ra Trưởng Đặc khu mới. 

Theo thủ tục năm bước cải cách hiến pháp Hồng Kông, đề xuất phổ thông đầu phiếu nêu trên cần phải có được sự cho phép của ít nhất 2/3 thành viên của Hội đồng Lập pháp trước khi Trưởng Đặc khu hành chính Lương Chấn Anh thông qua và cơ quan lập pháp của Trung Quốc thông qua lần cuối cùng. 

"Ngày hôm nay, chính quyền Hồng Kông xin được công bố hình thức bầu chọn phổ thông đầu phiếu, vốn dựa trên nguyện vọng của dư luận cũng như những lợi ích lâu dài và toàn diện của đặc khu", bà Lam nhấn mạnh.

Ngọc Anh
Theo Xinhua