Hơn 250 trang tài liệu hạt nhân của Mỹ bị đưa nhầm lên mạng
(Dân trí) - Bản danh sách dài 266 trang, cho biết chi tiết các địa điểm, chương trình hạt nhân và thậm chí vị trí chính xác của các kho chứa hạt nhân của Mỹ, đã bị đăng tải lên trang web của chính phủ, vì lỗi mà theo Bộ trưởng năng lượng là “đáng xấu hổ”.
Nơi trước kia là cơ sở tên lửa đạn đạo của Mỹ ở Lake Moses, Washington.
Bản tài liệu, với một số trang được đóng dấu là “tài liệu mật, nhạy cảm cần được bảo vệ”, được đăng trên trang web của Văn phòng in chính phủ. Hiện chưa rõ vì sao những tài liệu này lại được đăng tải. Văn phòng in đã gỡ bỏ tài liệu xuống khi được thông báo “về sự nhạy cảm” của bản danh sách. Nhưng đã quá muộn.
Bản tài liệu, được tập hợp cho các thanh sát viên hạt nhân quốc tế, là bản danh sách hàng trăm cơ sở hạt nhân dân sự, cùng với bản đồ và chi tiết về các cơ sở đó. Các tài liệu còn bao gồm vị trí kho cất giữ urani, các nhà máy tái chế nhiên liệu hạt nhân và các cơ sở nghiên cứu hạt nhân.
Đáng lo ngại
Theo nhiều người, bản danh sách cung cấp thông tin chỉ dẫn cơ bản cho những ai quan tâm. “Chúng tôi không muốn mọi người dễ dàng tiếp cận với loại thông tin như thế này. Thật không may điều đó lại xảy ra”, Thomas D'Agostino, người đứng đầu Ban quản lý an ninh hạt nhân quốc gia, cho biết về vụ việc.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho rằng vụ việc cho thấy tài liệu không được bảo mật cẩn thận. Bà đã yêu cầu các nhà điều tra quốc hội điều tra về vụ việc.
Trong khi đó Bộ trưởng năng lượng Chu cho hay ông đang thắt chặt an ninh ở một trong những điểm trên, cơ sở lưu giữ urani được làm giàu cao ở tổ hợp Y-12 Oak Ridge tại Tennessee. “Vụ việc rất đáng lo ngại”, ông nói trước một tiểu ban phân bổ ngân sách của Hạ viện khi được chất vấn về vụ việc.
Oak Ridge nắm giữ một lượng lớn urani được làm giàu ở mức độ cao, có thể dùng để sản xuất vũ khí hạt nhân. Cơ sở này dự định chuyển số urani vào trong một nhà kho được đảm bảo an ninh cao sẽ được xây xong vào năm tới. Nhà kho này tốn kém tới 549 triệu USD.
Nhưng không có thông tin mật
Tuy nhiên Bộ trưởng Năng lượng Chu cho hay: “Không có thông tin mật nào trong bản tài liệu. Về các vị trí cơ sở hạt nhân và mọi thứ khác, công chúng đều đã biết”.
Steven Aftergood, giám đốc của dự án mật chính phủ của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, đơn vị đưa ra tài liệu trên, cho biết ông bối rối trước sự quan tâm đặc biệt của mọi người sau khi bản tài liệu được đăng tải.
“Một số người đang thêu dệt vụ việc như là “vẽ đường” cho bọn khủng bố. Nhưng thực tế không phải thế. Đơn giản đó chỉ là danh sách các cơ sở nghiên cứu hạt nhân và các chương trình đang được thực hiện. Vì vậy nó không gây ra mối đe dọa gì về an ninh”.
Ngoài cơ sở Y-12, tài liệu còn liệt kê các cơ sở ở khu hạt nhân Hanford tại bang Washington và nhiều địa điểm xử lý nhiên liệu hạt nhân dân sự khác, trong đó có một cơ sở sản xuất nhiên liệu hạt nhân cho Hải quân.
Beth Hayden, người phát ngôn của Ủy ban điều tiết hạt nhân, cho biết cơ quan này đã xem bản tài liệu và khẳng định “không có thông tin liên quan trực tiếp tới an ninh quốc gia”.
Văn phòng in của chính phủ xử lý và cho xuất bản hàng loạt tài liệu khác nhau của quốc hội. Bản danh sách hạt nhân dài trên đã được chuyển tới Quốc hội trước khi cung cấp nó cho Cơ quan năng lượng hạt nhân quốc tế (IAEA), trong chương trình thanh sát liên quan đến phi hạt nhân.
Một số trang được IAEA đánh dấu là “tài liệu mật, nhạy cảm cần được bảo vệ”, nhưng với chính phủ Mỹ lại không.
Phan Anh
Theo AP