1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hơn 1.900 người Việt góp phần “bắc cầu” hợp tác nghiên cứu khoa học Việt - Nhật

(Dân trí) - Trong 5 năm qua, chương trình giao lưu khoa học và văn hóa SAKURA Science do Nhật Bản tổ chức đã đưa 1.900 học sinh, nghiên cứu viên Việt Nam sang xứ sở mặt trời mọc, góp phần vun đắp cho các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học Việt - Nhật ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Hơn 1.900 người Việt góp phần “bắc cầu” hợp tác nghiên cứu khoa học Việt - Nhật - 1

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio 

 

Ngày 21/3, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Cơ quan phát triển khoa học công nghệ (JST) đã tổ chức Buổi ra mắt Hội cựu thành viên Câu lạc bộ Khoa học Sakura tại Việt Nam.

Đây là tổ chức nhằm tập hợp những gương mặt học sinh, sinh viên xuất sắc, các nhà nghiên cứu từng tham gia “Chương trình mời thế hệ trẻ các nước trên thế giới đến Nhật Bản để tìm hiểu khoa học công nghệ của Nhật Bản trong thời gian ngắn” (SAKURA Science), hoạt động nhằm thúc đẩy giao lưu giữa nguồn nhân lực Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio cho biết trong 5 năm tiến hành chương trình SAKURA Science, Nhật Bản đã đón hơn 1.900 học sinh và nghiên cứu viên của Việt Nam sang tham gia các khóa đào tạo ngắn nhằm trao đổi và giao lưu công nghệ. Theo một thống kê, số lượng người Việt tham gia chương trình chiếm gần 10% tổng số người tham gia trên thế giới, đứng ở vị trí thứ 4 trên toàn cầu. 

Ông Kunio nhấn mạnh rằng giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện tại là quan hệ thưc sự tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước và sự gần gũi hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân. Ông cho rằng khoa học công nghệ là một trong những trụ cột then chốt sẽ góp phần giúp quan hệ 2 nước thêm gắn bó mật thiết.

Đặc biệt, chương trình SAKURA Science là một thành tố quan trọng trong chiến lược hợp tác về khoa học giữa 2 quốc gia vì chương trình có ý nghĩa nhằm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tương lai của Việt Nam, cũng như đội ngũ nhà khoa học, nhà nghiên cứu kỹ thuật ưu tú.

Ông Kunio nhận xét Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế và đang đứng trước cơ hội lịch sử mang tính nhảy vọt để trở thành một nước phát triển. Quá trình đó không thể thiếu đi sức mạnh về khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại sứ Nhật Bản đánh giá Việt Nam đang tận dụng tốt thời cơ và Nhật Bản cam kết sẽ hỗ trợ cho sự phát triển này.

Hơn 1.900 người Việt góp phần “bắc cầu” hợp tác nghiên cứu khoa học Việt - Nhật - 2

Đại sứ Kunio chụp hình cùng các thành viên Việt Nam từng tham gia chương trình SAKURA Science 

Tham dự buổi lễ, ông Phạm Chí Cường, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục đào tạo, đã gửi lời cảm ơn tới Nhật Bản. Ông cho biết rất nhiều những người tham gia chương trình SAKURA Science sau khi về nước đã trở thành những sinh viên, học sinh xuất sắc hơn nữa, những cán bộ khoa học làm việc trong các viện nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam. Ông cam kết rằng Việt Nam sẽ hết mình hỗ trợ trong công cuộc giao lưu, phát triển hợp tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật 2 nước trong tương lai.

Tại buổi lễ, một số thành viên từng tham gia chương trình SAKURA Science phát biểu cảm nghĩ về lợi ích của chương trình. Đây cũng là dịp mà các trường đại học Nhật Bản giới thiệu về các chương trình hợp tác, đào tạo phù hợp với nhu cầu của học sinh, sinh viên Việt Nam.

Đức Hoàng