1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 120.000 người Mỹ mắc Covid-19 chỉ trong 24 giờ

An Bình

(Dân trí) - Giữa lúc kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng giữa 2 ứng viên Donald Trump và Joe Biden chưa ngã ngũ, cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 đang ngày càng nghiêm trọng tại Mỹ.

Hơn 120.000 người Mỹ mắc Covid-19 chỉ trong 24 giờ - 1

Cử tri Mỹ tham gia một cuộc tuần hành hậu bầu cử ở Philadelphia (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã lập kỷ lục mới về số ca mắc Covid-19 trong một ngày. Số liệu cho thấy, chỉ trong ngày 5/11, Mỹ ghi nhận 121.054 ca Covid-19 và đây là con số cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Mỹ liên tiếp phá kỷ lục số người mắc bệnh trong những ngày gần đây. Cụ thể, ngày 4/11 có 102.831 ca mắc mới, ngày 30/10 có 99.321 ca mắc, ngày 3/11 có 91.530 và 31/10 có 89.126 ca.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, với hơn 9,9 triệu ca bệnh và hơn 240.000 người tử vong.

Các con số trên diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bầu cử tổng thống vào ngày 3/11. Dù cuộc đua này cho tới nay chưa tìm ra người chiến thắng, nhưng một điều chắc chắn là bất kỳ ai trở thành chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng cũng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng đại dịch ngày càng vượt mức kiểm soát.

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị chỉ trích vì cách ứng phó chậm và không quyết liệt với đại dịch. Tác động của đại dịch đã trở thành một vấn đề then chốt của chiến dịch vận động tranh cử và tổng thống Mỹ kế tiếp sẽ phải đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng này.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, đối thủ của ông Trump, ngày 5/11 đã tham dự một cuộc họp về dịch Covid-19 tại Wilmington, Delaware, bang quê nhà của ông.

Hiện ông Biden đang giành 264 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump giành 214 phiếu. Ai trong số 2 ứng viên giành tối thiểu 270 trong tổng số 538 phiếu đại cử tri sẽ đắc cử tổng thống.