1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hội nghị G20 không thể ra tuyên bố chung

Minh Phương

(Dân trí) - Những bất đồng liên quan đến vấn đề xung đột Ukraine khiến các ngoại trưởng nhóm G20 không thể đưa ra tuyên bố chung sau cuộc họp ngày 2/3.

Hội nghị G20 không thể ra tuyên bố chung - 1

Hội nghị ngoại trưởng G20 diễn ra ở Ấn Độ ngày 2/3 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với báo chí sau kỳ họp kéo dài 2 ngày của các ngoại trưởng G20 tại New Delhi, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết, hội nghị không thể đưa ra tuyên bố chung "do những bất đồng về vấn đề Ukraine".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đổ lỗi cho Nga làm hỏng cuộc họp, đồng thời hối thúc G20 kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, nói rằng hội  nghị không thể đưa ra tuyên bố chung do cách tiếp cận cảm tính của phương Tây đối với cuộc xung đột Ukraine.

Đây là năm thứ hai liên tiếp hội nghị ngoại trưởng G20 không có tuyên bố chung. Năm ngoái là cuộc họp ở Bali, Indonesia.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ tháng 2/2022. Động thái này của Moscow khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng. Bên lề hội nghị G20 hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã có cuộc gặp đầu tiên với người đồng cấp Nga Lavrov kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Trong cuộc hội đàm chỉ kéo dài 10 phút này, nhà ngoại giao Mỹ kêu gọi Nga tham gia trở lại hiệp ước kiểm soát vũ khí START Mới, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Washington dành cho Ukraine.

Cuộc gặp không được lên kế hoạch từ trước và ông Blinken đã chủ động đề nghị nói chuyện với nhà ngoại giao Nga bên lề hội nghị.

Theo Guardian