Vụ án chấn động Hàn Quốc:
Học sinh cưỡng hiếp học sinh
Ngày 1/5, cảnh sát thành phố Daegu đã mở cuộc điều tra vụ án học sinh cưỡng hiếp học sinh đang gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Đáng chú ý, nhiều kẻ gây án và người bị hại đang ở lứa tuổi tiểu học.
Nhiều vụ trong một trường học
Theo nguồn tin của cảnh sát, 11 thiếu niên từ 12 đến 14 tuổi bị nghi ngờ đã cưỡng hiếp 8 nữ sinh tiểu học ngoài đồng cỏ cạnh một trường trung học cơ sở ở Daegu vào ngày 21/4.
Trong số 11 nghi phạm có 6 học sinh tiểu học và 5 học sinh trung học cơ sở. Một số học sinh đã thừa nhận có tham gia vụ cưỡng hiếp vì muốn bắt chước những gì đã xem trên các trang web và phim ảnh đồi trụy trên truyền hình cáp.
Theo lời khai, 5 nam sinh trung học cơ sở đã ra lệnh cho các nam sinh tiểu học dụ dỗ các nạn nhân cho bọn chúng cưỡng hiếp.
Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra vì có nhiều đơn, thư tố cáo tại trường trung học cơ sở nêu trên còn xảy ra nhiều vụ cưỡng hiếp khác mà nhà trường đã bưng bít thông tin. Theo tuyên bố của liên minh 18 tổ chức dân sự ở vùng Daegu, từ cuối năm ngoái đã xảy ra tình trạng hàng chục nam sinh lớp trên quấy rối tình dục nữ sinh lớp dưới.
Tháng 2, ban giám hiệu nhà trường điều tra và phát hiện đã xảy ra nhiều vụ cưỡng hiếp có liên quan đến 40 nam sinh. Tuy nhiên, sau đó nhà trường chỉ răn đe chứ không xử lý triệt để. Vì vậy, nhiều khả năng là số nạn nhân bị cưỡng hiếp tại trường trung học cơ sở trên còn nhiều hơn.
Một cô giáo giấu tên dạy tại trường trung học cơ sở nọ cho biết năm ngoái cô đã phát hiện các nam sinh lớp trên thường xuyên ép buộc các nam sinh lớp dưới làm trò đồi trụy. Học sinh nào từ chối sẽ bị đánh đập. Một khi đã tham gia, các nam sinh bị xâm hại lại trở thành tòng phạm.
Nữ sinh kêu cứu
Hiện nay, sự việc kể trên đã làm cha mẹ học sinh ở Hàn Quốc rất lo lắng. Ngày 2/5, Ủy ban Giáo dục của Quốc hội Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích thẳng các quan chức giáo dục tại thành phố Daegu làm việc không hết trách nhiệm.
Hiện tượng học sinh bị phim ảnh đồi trụy ảnh hưởng, rồi quấy rối tình dục các học sinh khác không còn cá biệt nữa mà ngày một gia tăng.
Trên một trang web tư vấn giới tính, một nữ sinh trình bày: “Em là học sinh lớp sáu. Mấy bạn con trai liên tục hỏi em có muốn quan hệ tình dục với bọn nó không, rồi chọc ghẹo ngực em. Em phải làm gì bây giờ?”.
Một nữ sinh tiểu học khác kêu cứu: “Bọn con trai trong lớp bảo em đi ra ngoài rồi cố tình chạm vào người em. Khi em kháng cự, bọn nó đánh em. Em không muốn đi học nữa”.
Và một nữ sinh nữa tâm sự: “Em đến nhà một bạn nam học cùng lớp chơi. Đột nhiên bạn ấy hôn em và sờ soạng người em. Như vậy có phải là cưỡng hiếp không?”.
Theo giáo sư Lee Soo-jeong (Đại học Kyonggi), hiện tượng quấy rối tình dục của học sinh gia tăng là do thiếu quy định về các ấn phẩm đồi trụy đối với trẻ em trên Internet. Các em chưa đủ nhận thức nên dễ dàng bắt chước những gì đã xem.
Hàn Quốc là một trong những nước có tỷ lệ người dân truy cập mạng Internet lớn nhất thế giới. Hiện có khoảng 30 trong số 49 triệu người Hàn Quốc truy cập mạng tốc độ cao.
Theo luật của Hàn Quốc, trong vụ án học sinh cưỡng hiếp học sinh tại thành phố Daegu, sẽ không có học sinh nào bị phạt tù vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (15 tuổi), tuy nhiên có thể sẽ bị cảnh sát quản chế trong nhiều năm.
Theo Hạch Anh
Pháp Luật/Yonhap, Dong-a, JoongAng










