1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng tử Anh Andrew trước sức ép từ chức vì các quan hệ “nhạy cảm”

(Dân trí) - Hoàng tử Andrew, người con trai thứ 2 của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, đã đối mặt với những lời kêu gọi từ chức đặc sứ về thương mại và đầu tư của chính phủ Anh vì các mối quan hệ của ông với hàng loạt nhân vật gây tranh cãi.

 
Hoàng tử Anh Andrew trước sức ép từ chức vì các quan hệ “nhạy cảm” - 1
Hoàng tử Andrew đứng cạnh Saif Gaddafi (ảnh nhỏ), con trai nhà lãnh đạo Libya Gaddafi, và cô Virginia Roberts, 17 tuổi, một nhân viên xoa bóp.

Chris Bryant, một thành viên cấp cao của Công đảng đối lập, hôm 1/3 đã nói trước quốc hội rằng Hoàng tử Andrew, người đứng thứ 4 trong thứ tự kế vị ngai vàng nước Anh, là một người bạn của con trai lãnh đạo Libya Muammar Gadhafi.

Công tước xứ York cũng có quan hệ với Tarek Kaituni, một người bị buộc tội buôn lậu vũ khí, và Jeffrey Epstein, một nhà tư bản tài chính Mỹ và kẻ phạm tội tình dục, người đã bị kết án 18 tháng tù giam năm 2008 vì gạ gẫm bán dâm vị thành niên.

“Không khó để giải thích hành động của đặc sứ về thương mại và đầu tư của chính phủ Anh, người không chỉ là bạn thân của Saif Gadhafi mà còn là bạn của tay buôn lậu súng người Libya. Liệu đã đến lúc cách chức Hoàng tử Andrew?”, ông Bryant chất vấn Thủ tướng Anh David Cameron.

Hoàng tử Andrew đã nhiều lần tới thăm Libya trên cương vị là đặc sứ thương mại và gặp gỡ Saif Gadhafi tại Bắc Phi. Mặc dù hầu hết các chính trị gia đều chấp nhận rằng Công tước không tránh được việc gặp gỡ với một số doanh nhân nhiều mưu mẹo trong các chuyến công du nước ngoài nhưng họ bị sốc khi vị Hoàng tử 51 tuổi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với họ.

Ví dụ như, để đổi lại sự hiếu khách của con trai nhà lãnh đạo Libya, Hoàng tử Andrew đã tiếp đón Saif tại cung điện Buckingham và cung điện Windsor.
 
Hoàng tử cũng vẫn làm bạn với nhà tư bản tài chính Mỹ Tarek Kaituni, thậm chí sau khi báo chí Anh tiết lộ hồi tháng 8/2008 rằng doanh nhân gốc Libya này bị buộc tội hồi năm 2005 liên quan tới một vụ mua súng và âm mưu vận chuyển súng bí mật từ Hà Lan đi Pháp.

Tờ Times của London đưa tin Kaituni đã bị cáo buộc là định sử dụng súng để đe doạ người tình cũ, người mẫu Lisa Van Goinga. 3 tháng sau khi những thông tin trên được đăng tải, Hoàng tử Andrew và Kaituni đã đi nghỉ cùng nhau ở Tunisia.

Những người chỉ trích cho rằng Công tước xứ York cũng cho thấy khả năng nhìn nhận kém trong mối quan hệ bạn bè với Jeffrey Epstein, một doanh nhân phạm tội tình dục. Hồi tháng 12 năm ngoái, Hoàng tử bị bắt gặp đi dạo và trò chuyện với triệu phú này tại Công viên trung tâm ở New York.

Và cuối tuần qua, các bức ảnh được đăng tải trên tờ Mail online của Anh cho thấy Andrew đã ôm eo Virginia Roberts khi cô mới 17 tuổi. Cô này là người California, từng làm nghề đấm bóp cá nhân cho Epstein năm cô mới 15 tuổi. Tuy nhiên, tờ báo cho hay không có bằng chứng nào cho thấy Hoàng tử Andrew đã quan hệ tình dục với Roberts, hoặc ông biết chuyện Epstein đã chi tiền để cô quan hệ với ông ta và những người bạn.

Nhiều người chỉ trích Hoàng tử Andrew cho rằng tất cả những mối quan hệ nguy hiểm trên đây cho thấy Công tước không còn xứng đáng là đặc sứ thương mại - một công việc đòi hỏi sự xuy xét và đánh giá thận trọng.

Thủ tướng Cameron ngày 1/3 nói trước quốc hội rằng ông không biết về các mối liên hệ của Hoàng tử Andrew mà chính trị gia đối lập Bryant đã kể trên. Tuy nhiên, ông Cameron nói thêm: “Tôi sẽ xem xét các mối quan hệ này”.

Hôm thứ 3, một nguồn tin hoàng gia đã đưa ra tuyên bố bảo vệ Hoàng tử Andrew, miêu tả các cáo buộc là “hoàn toàn không chính xác” và khẳng định những lời kêu gọi ông bị sa thải là lố bịch.

Nguồn tin này giải thích rằng Công tước chỉ gặp Saif Gaddafi 2 lần, đều theo đề nghị của chính phủ Công đảng cũ. Nguồn tin thừa nhận tình bạn cá nhân giữa Hoàng tử và Epstein là “khó khăn”, và đó là “chuyện không may”, nhưng không ảnh hưởng tới vai trò đặc sứ thương mại.

Đây không phải là lần đầu tiên sự đánh giá, nhìn nhận của Hoàng tử Andrew bị nghi vấn.

Vài tuần trước, một thông tin do rò rỉ trên WikiLeaks tiết lộ rằng Hoàng tử Andrew đã miêu tả chính phủ Anh là “ngớ ngẩn” trong một bữa ăn trưa bàn công việc với một đại sứ Mỹ, người đã bị bất ngờ với ngôn ngữ thẳng thắn của Công tước.

Hoàng tử Andrew cũng bị chỉ trích vì quyết định bán ngôi nhà cũ ở Sunninghill Park cho Timur Kulibayev, người con rể quyền lực của Tổng thống Kazakhstan với giá cao hơn giá rao bán ban đầu. Mối quan hệ thân thiết giữa Hoàng tử và Goga Ashkenazi, một nữ doanh nhân Kazakhstan và bị cáo buộc là tình cũ của Kulibayev, càng làm gia tăng cuộc tranh cãi.

Công tước xứ York được trả lương cho vai trò đặc sứ thương mại của Anh nhưng được thanh toán chi phí đi lại và tiền công tác phí.
 
Một phát ngôn viên cung điện Buckingham nói: “Hoàng tử Andrew vẫn tận tụy với sứ mệnh được giao và tiếp tục phục vụ bằng sự quyết tâm và nhiệt tình như ông đã chứng tỏ trong 10 năm qua, trong đó nhiều công ty của Anh đã được hưởng lợi từ sự giúp đỡ của ông”.
 
Hoàng tử Andrew, 51 tuổi, là con trai thứ 2 và cũng là con út trong số 3 người con của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ông hiện đứng thứ 4 trong thứ tự kế vị ngai vàng. Công tước kết hôn với bà Sarah năm 1986 và 2 có người con gái trước khi ly hôn 10 năm sau đó.
 

An Bình
Theo BBC, Telegraph