1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng gia Tây Ban Nha nghèo nhất châu Âu

(Dân trí) - Lần đầu tiên trong lịch sử, gia đình hoàng gia Tây Ban phải cắt giảm ngân sách và sẽ trở thành hoàng gia nghèo nhất châu Âu trong khuôn khổ các biện pháp thắt lưng buộc bụng được áp dụng trên toàn quốc.

 
Hoàng gia Tây Ban Nha nghèo nhất châu Âu - 1
Hoàng hậu Sofia, Công nương Letizia và 2 con gái trong kỳ nghỉ trên đảo Mallorca.
Nhà vua Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia sẽ cắt giảm chi tiêu cùng với cả nước khi Tây Ban Nha đang nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách và tăng trưởng trở lại sau gần 2 năm rơi vào tình trạng suy thoái.

Cung điện Zarzuela đã chính thức ra thông báo rằng ngân sách hoàng gia cho năm 2011 sẽ giảm đáng kể so với năm nay. Tuy nhiên, con số chính xác chỉ được tiết lộ vào cuối tháng này khi dự thảo ngân sách được trình lên quốc hội để thông qua.

Các nguồn tin dự đoán ngân sách sẽ bị cắt giảm 9%, tương đương với việc các quỹ của nhà vua giảm đi khoảng 1 triệu USD, khiến Vua Juan Carlos trở thành vị vua nghèo nhất châu Âu.

Năm nay, ngân sách của hoàng gia được giữ nguyên so với mức của 2009 là 11,6 triệu USD, thấp hơn nhiều so với ngân sách 59,3 triệu USD của hoàng gia Anh cho năm tài khoá 2009.

Với kế hoạch cắt giảm, ngân sách cho hoàng gia Tây Ban Nha chỉ còn khoảng 10,6 triệu USD, thấp hơn cả hoàng gia Luxembourg vốn đã chi 11 triệu USD trong năm ngoái.

So với các hoàng gia châu Âu, ngân sách dành cho hoàng gia Anh đứng đầu bảng, sau đó là hoàng gia Hà Lan 52 triệu USD, Na Uy 36,5 USD và Bỉ 18 triệu USD.

Hoàng gia Tây Ban Nha trước đó đã thực hiện một loạt các biện pháp thắt lưng buộc bụng. 140 nhân viên của hoàng gia đã bị giảm lương 5% kể từ tháng 6 trong khuôn khổ kế hoạch cắt giảm lương của công chức.

Tháng 8 năm nay, Vua Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia đã cắt ngắn kỳ nghỉ tại cung điện mùa hè trên đảo Majorca, đi du thuyền ít hơn và cũng mời ít khách hơn.

Năm ngoái, Hoàng hậu Sofia đã khiến không ít người bị sốc khi bà đi hãng hàng không giá rẻ RyanAir để tới thăm anh trai Constantine, cựu quốc vương Hi Lạp, sau khi ông này trải qua cuộc phẫu thuật tim tại London. Chuyến bay từ thành phố Santander, phía bắc Tây Ban Nha, tới London chỉ mất vẻn vẹn 20 USD.

An Bình
Theo AP