1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hòa người Kurd ở Qamishli, Syria đánh thẳng vào nội đô Aleppo

Quân chính phủ Syria đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Qamishli với lực lượng người Kurd, trong khi đang tích cực chuẩn bị đánh thẳng vào nội đô Aleppo.

Syria giảng hòa với lực lượng người Kurd ở Qamishli

Đại diện của Chính phủ Syria và các tay súng người Kurd đã nhất trí thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn không hạn định sau 3 ngày giao tranh ác liệt ở thành phố vùng Đông Bắc Qamishli, thủ phủ của tỉnh al-Hasakah, nơi có đa số người Kurd sinh sống.

Thỏa thuận trên đạt được sau cuộc đàm phán giữa các quan chức chính phủ với các lực lượng an ninh người Kurd, được tổ chức tại sân bay Qamishli. Ngoài việc duy trì lệnh ngừng bắn tạm thời, hai bên vẫn tiếp tục đàm phán để tìm ra một giải pháp lâu dài cho tranh chấp.

Lực lượng cảnh sát của người Kurd (Asayish) - lực lượng đóng vai trò chính trong cuộc xung đột vừa qua bên phía người Kurd khẳng định, họ sẽ tuân thủ ngừng bắn cho tới khi tìm ra một giải pháp thích hợp và chính quyền chấm dứt các cuộc tấn công.

Giao tranh ác liệt đã bùng phát ở Qamishli trong mấy ngày qua giữa Asayish và lực lượng vũ trang địa phương tỉnh al-Hasakah (ủng hộ chính phủ) đã khiến cho 17 dân thường, 10 tay súng người Kurd và 31 binh sĩ của chính phủ đã thiệt mạng.

Hiện quân chính phủ và nhóm đồng minh "Các lực lượng quốc phòng", lực lượng dân quân địa phương đang kiểm soát sân bay Qamishli và nhiều vị trí trong thành phố, cũng như nhiều địa điểm ở khu vực phía nam của tỉnh al-Hasakah.

Gần như toàn bộ phần còn lại của tỉnh này do lực lượng Các đơn vị Tự vệ Nhân dân người Kurd (YPG) nắm giữ. Họ đã tuyên bố lấy một phần lớn của tỉnh này, tại các vùng có đa số người Kurd sinh sống làm 1 trong 3 khu vực tự trị của mình (Jazira Canton).

Chính phủ Syria và người Kurd đã giảng hòa sau 4 ngày giao tranh
Chính phủ Syria và người Kurd đã giảng hòa sau 4 ngày giao tranh

Bên cạnh việc duy trì lệnh ngừng bắn tạm thời, quân đội Syria và lực lượng người Kurd đã đạt được một thỏa thuận liên quan tới việc trao đổi tù nhân giữa hai bên, sau cuộc thương lượng trong đêm 23/4, rạng sáng ngày 24/4.

Lực lượng an ninh người Kurd tuyên bố đã bắt giữ 102 binh sỹ và tay súng ủng hộ chính quyền kể từ khi giao tranh bùng phát hôm 20/4 vừa qua. Trong khi đó, phe ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad không đưa ra số liệu cụ thể về vấn đề này.

Cuộc đụng độ giữa các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria và các lực lượng vũ trang người Kurd - vốn vẫn coi nhau là cùng chí hướng trong cuộc chiến chống IS - có thể chỉ bùng phát do những nguyên nhân cục bộ, không phải chủ ý của chính quyền Syria và giới lãnh đạo người Kurd.

Thế nhưng điều này cũng cho thấy mối liên hệ lỏng lẻo giữa chính quyền Damascus và người Kurd. Mặc dù vẫn hợp tác với Syria để đánh IS và al-Nusra, nhưng người Kurd cũng chỉ nhằm phục vụ lợi ích của chính mình, còn thực sự chưa bao giờ họ coi chính quyền Damascus là đồng minh.

Việc chính quyền Damascus và lực lượng người Kurd đạt thỏa thuận ngừng bắn có ý nghĩa hết sức quan trọng. Một là dập tắt mâu thuẫn giữa 2 bên vốn đang được coi là hợp tác chống lại kẻ thù chung là khủng bố IS, đồng thời giúp quân chính phủ rảnh tay bao vây, tấn công Aleppo.

Ngày 24/4, quân đội Syria đã đập tan một cuộc tấn công của các nhóm khủng bố vào các khu vực Ar-Rashidin và Dahiya-al-Asad, ở phía tây thành phố Aleppo. Chúng đã dùng súng cối và dàn rocket bắn phá các điểm dân cư này và tìm cách xâm nhập khu vực trên qua hệ thống ống cống.

Tuy nhiên, lực lượng Chính phủ đã phát hiện kịp thời âm mưu đánh lén trên và sử dụng không quân và pháo binh để dập tắt các ổ hỏa lực, đồng thời tung quân phản công và tiêu diệt nhiều tay súng khủng bố, đập tan âm mưu giải tỏa vòng vây cho khu vực nội đô Aleppo.

Về hình thức thì ở ngoại ô Aleppo cũng như trên toàn lãnh thổ Syria đã thiết lập chế độ ngừng bắn, nhưng ban chỉ huy quân đội Syria nhiều lần tố cáo những vụ vi phạm thỏa thuận từ phía các nhóm vũ trang đối lập, điển hình là Quân đội Syria Tự do (FSA) và Ahrar al-Sham.

Các nhóm này đã câu kết với các phần tử khủng bố “Mặt trận al-Nusra” (chi nhánh al-Qaeda ở Syria) thường xuyên bắn phá các khu phố Aleppo, nơi sinh sống chủ yếu của cư dân Ả Rập Kitô hữu, người Armenia và người Kurd, gây ra nhiều thương vong cho dân thường.

Những tuần gần đây, cuộc tấn công tổng lực nhằm giải phóng thành phố Aleppo đã phải hoãn lại khi quân đội Syria buộc phải triển khai tấn công theo hướng Palmyra-Deir Ezzo, để chống lại việc IS triển khai lực lượng tái chiếm thành phố cổ Palmyra (Tadmur).

Lợi dụng tình hình này, các nhóm phiến quân hiện chiếm cứ phần phía Đông Aleppo đã nhiều lần tìm cách xâm nhập để đánh chiếm các khu vực do chính phủ kiểm soát ở phía Tây Aleppo.

Binh sỹ quân đội chính phủ tuần tra tại làng Khan Tuman, ngoại ô thành phố Aleppo
Binh sỹ quân đội chính phủ tuần tra tại làng Khan Tuman, ngoại ô thành phố Aleppo

Ngày 23/4, phóng viên chiến trường của Hãng tin Arab Source ở Damascus khẳng định rằng, kế hoạch tấn công Aleppo của Quân đội Syria chuẩn bị tái triển khai, với sự trợ giúp của các cố vấn quân sự Nga và Iran ở khu vực Đông Nam Aleppo.

Tuy nhiên, kế hoạch giải phóng Aleppo của Quân đội Syria sẽ có những thay đổi đáng kể so với phương án tấn công ban đầu.

Cuộc tấn công sẽ không tiến hành theo phương châm “Nhổ ngoại vi, vây thành phố” mà quân đội Syria sẽ bỏ qua các khu vực vùng phụ cận Aleppo để tập trung đánh thẳng vào các quận đang nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng cực đoan trong trong thành phố Aleppo.

Còn ở các khu vực phía bắc và phía đông thành phố, lực lượng ủng hộ chính quyền Damascus sẽ chủ động tấn công, cầm chân lực lượng phiến quân ở các vùng này, khiến chúng không thể rút quân về tăng cường phòng thủ nội đô hay tập kích tạt sườn quân chính phủ.

Quân đội Syria sẽ triển khai cuộc tấn công cùng lực lượng Hezbollah, Harakat Al-Nujaba (quân tình nguyện bán quân sự Iraq), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), Lực lượng vũ trang địa phương (NDF), Liwaa Al-Quds (quân tình nguyện bán quân sự Palestine của thành phố Aleppo).

Khoảng 2-3 tuần trước, quân đội Syria đã tiếp nhận một đoàn xe vận tải, tăng cường vũ khí trang bị, chuẩn bị cho cuộc tấn công. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể bắt đầu tiến hành chiến dịch tấn công này vẫn chưa được tiết lộ.

Theo Toàn Thắng

Đất Việt